Tổng thư ký CAMSOC: ‘Khai mạc - bế mạc SEA Games 32 sẽ đạt chuẩn Olympic’

Văn Trình
Văn Trình
25/04/2023 17:10 GMT+7

Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ban tổ chức quốc gia SEA Games 2023 (CAMSOC) cho biết, nước chủ nhà sẽ tổ chức SEA Games hoành tráng và chuẩn mực như Olympic.

Ngày 24.4, nước chủ nhà Campuchia đã tổ chức khai mạc tập huấn lễ tân và chiêu đãi SEA Games 32 tại Văn phòng Bộ Quốc phòng Campuchia. Buổi lễ có sự tham gia của ban tổ chức SEA Games 32 cùng với 500 tình nguyện viên.

Tổng thư ký CAMSOC cho biết với tư cách chủ nhà, lễ khai mạc tại Campuchia phải thể hiện được những gì tinh túy nhất, đạt chuẩn Olympic và thậm chí là vượt qua những gì mà nước chủ nhà của các kỳ SEA Games trước đã làm.

Tổng thư ký CAMSOC: ‘Khai mạc - bế mạc SEA Games 32 sẽ đạt chuẩn Olympic’ - Ảnh 1.

Ông Vath Chamroeun khẳng định Campuchia muốn tổ chức một kỳ SEA Games tốt nhất từ trước đến nay

BTC SEA GAMES 32

Ông Vath Chamroeun cho biết: “Ở SEA Games, có 2 điểm rất thành công. Thứ nhất, lễ khai mạc - bế mạc, nhất là lễ khai mạc phải làm cho thật hoành tráng, phải đạt tiêu chuẩn Olympic thế giới, chứ không phải ở tầm khu vực nữa. Thứ hai là kỹ thuật, địa điểm thi đấu tiêu chuẩn được tổ chức tốt, trận đấu diễn ra suôn sẻ".

Ông Vath Chamroeun cũng khẳng định thông điệp “Trò chơi tự do” và "Thể thao: Sống trong hòa bình" sẽ được nước chủ nhà của kỳ đại hội lớn nhất khu vực Đông Nam Á giữ vững. Nhân cơ hội này, Campuchia muốn cho bạn bè trong khu vực thấy họ tuy là một “nước nhỏ” nhưng có “trái tim lớn”.

Tổng thư ký CAMSOC: ‘Khai mạc - bế mạc SEA Games 32 sẽ đạt chuẩn Olympic’ - Ảnh 2.

Nước chủ nhà Campuchia đầu tư rất nhiều cho buổi lễ khai mạc SEA Games 32

KHMER TIMES

Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5.5.2023 tại SVĐ Moradok Techo. Sự kiện này có sự tham gia trình diễn của khoảng 1.000 nghệ sĩ từ Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, hơn 2.000 VĐV và nhân viên khác cũng góp mặt. Đặc biệt, nước chủ nhà SEA Games 32 cho biết, buổi lễ sẽ vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Campuchia, Hun Sen. 

Theo trang Khmer Times, chi phí tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 2023 là 124 triệu USD. Tính đến nay, họ đã phải tăng thêm 7 triệu USD để miễn phí chi phí ăn, ở và di chuyển nội địa cho các đoàn thể thao. Chi phí này đã gần bằng kỳ đại hội lần thứ 30 diễn ra tại Philippines và bằng một nửa những gì Singapore đã chi ra ở SEA Games 29.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.