Thủ tướng Hungary gặp ông Trump bàn chuyện hòa bình

12/07/2024 10:52 GMT+7

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã bay đến Florida để gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington D.C.

"Chúng tôi đã thảo luận những cách để thiết lập hòa bình. Tin tốt trong ngày: ông ấy sẽ giải quyết nó", Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên mạng xã hội X kèm tấm ảnh chụp chung cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp ngày 11.7.

Thủ tướng Hungary gặp ông Trump bàn chuyện hòa bình- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

TÀI KHOẢN X @PM_ViktorOrban

Ông Orban thường bày tỏ ủng hộ ông Trump và đã gặp ứng viên tổng thống Mỹ này hồi tháng 3.

Hungary đầu tháng này vừa tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU). Hungary cũng là một thành viên của NATO.

Tuy nhiên, khác với những đồng minh, Hungary không tham gia cấm vận Nga và cũng không gửi vũ khí cho Ukraine nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Sau khi tiếp quản vai trò chủ tịch, ông Orban có chuyến thăm Ukraine và ngay sau đó là Nga, Trung Quốc, Mỹ, những chuyến công du mà ông gọi là "sứ mệnh hòa bình". Cuộc gặp ông Trump được miêu tả là "sứ mệnh hòa bình 5.0".

Điện Kremlin nói gì về kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine của ông Trump?

Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary đã gây ra một số chỉ trích từ NATO và EU. "Viktor Orban không có sự ủy nhiệm từ liên minh [NATO] hay từ EU để thực hiện bất kỳ hình thức đàm phán nào. Ông ta có thể làm điều đó với tư cách cá nhân nhưng tôi không đồng ý về việc đó. Tôi không thấy mục đích nào cho việc đó", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc ở Mỹ, theo AFP.

"Không phải toàn bộ các lãnh đạo có thể đàm phán. Bạn cần có một quyền lực nhất định cho chuyện này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại một cuộc họp báo ở hội nghị NATO.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng Ukraine có quyền lo ngại về những nỗ lực đàm phán thỏa thuận hòa bình mà không liên quan nước này. "Bất kỳ chủ nghĩa phiêu lưu nào đang được tiến hành mà không có sự đồng thuận hay ủng hộ của Ukraine đều không phải là điều nhất quán với chính sách đối ngoại của Mỹ", ông Sullivan nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay Budapest tin rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ gia tăng triển vọng cho hòa bình tại Ukraine. Ông Szijjarto nói Hungary mong muốn chấm dứt xung đột thông qua đàm phán hòa bình có sự tham gia của Nga và Ukraine.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine trong 24 giờ nhưng không trình bày phương pháp cụ thể. Reuters từng loan tin rằng các cố vấn đã trình lên ông Trump kế hoạch chấm dứt chiến sự, theo đó bắt Ukraine phải tham gia đàm phán hòa bình như một điều kiện để được nhận viện trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.