Thủ tướng Ireland bất ngờ tuyên bố từ chức

Văn Khoa
Văn Khoa
20/03/2024 20:16 GMT+7

Ông Leo Varadkar ngày 20.3 bất ngờ thông báo ông sẽ từ chức thủ tướng Ireland và lãnh đạo đảng Fine Gael cầm quyền.

"Tôi từ chức chủ tịch và lãnh đạo Fine Gael có hiệu lực từ hôm nay và sẽ từ chức thủ tướng ngay khi người kế nhiệm của tôi có thể đảm nhận chức vụ đó", ông Varadkar nói với các phóng viên tập trung bên ngoài các tòa nhà chính phủ ở Dublin. Đây được xem là một động thái bất ngờ mà theo ông Varadkar là vì cả lý do cá nhân lẫn chính trị, theo Reuters.

Ông Varadkar (45 tuổi) nhấn mạnh đây là thời điểm thích hợp để ông từ chức và không có "lý do thực sự" nào đằng sau quyết định này. "Tôi chưa có kế hoạch nào khác. Tôi không có gì trong đầu. Tôi không có kế hoạch cá nhân hoặc chính trị rõ ràng", ông Varadkar nhấn mạnh.

Thủ tướng Ireland bất ngờ tuyên bố từ chức- Ảnh 1.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar trong chuyến thăm Mỹ ngày 15.3

Reuters

Vào năm 2017, ông Varadkar trở thành thủ tướng đồng tính đầu tiên của Ireland và là người trẻ nhất giữ chức vụ này.

Ông trở lại vị trí thủ tướng Ireland vào năm 2022 theo thỏa thuận luân phiên giữa Fine Gael và Fianna Fail, hai đảng lớn nhất trong liên minh ba đảng với đảng Xanh nhỏ hơn.

Việc ông Varadkar rời khỏi cương vị người đứng đầu liên minh ba đảng không tự động kích hoạt một cuộc tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử tiếp theo phải được tổ chức vào đầu năm 2025.

Ông Varadkar cho hay ông đã yêu cầu bầu một lãnh đạo mới của đảng Fine Gael vào ngày 6.4, cho phép bầu một thủ tướng mới sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh của quốc hội.

Những người có thể kế nhiệm ông Varadkar làm lãnh đạo Fine Gael bao gồm Bộ trưởng Giáo dục đại học Simon Harris, Bộ trưởng Doanh nghiệp Simon Coveney, Bộ trưởng Chi tiêu Công Paschal Donohoe và Bộ trưởng Tư pháp Helen McEntee, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.