Thủ tướng Bồ Đào Nha từ chức sau khi chánh văn phòng bị bắt

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2023 23:06 GMT+7

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ngày 7.11 từ chức sau khi chánh văn phòng của ông bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về tham nhũng có thể liên quan các dự án lithium và hydro.

Ông Costa công bố quyết định từ chức trong một bài phát biểu tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha ngày 7.11 và việc từ chức của ông có thể sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử sớm, theo Bloomberg.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa từ chức sau khi chánh văn phòng bị bắt  - Ảnh 1.

Ông Antonio Costa phát biểu tại Cung điện Sao Bento ở Lisbon ngày 7.11

AFP

Văn phòng tổng công tố Bồ Đào Nha cho hay trong một tuyên bố gửi qua email ngày 7.11 rằng ông Vitor Escaria, chánh văn phòng thủ tướng, nằm trong số 5 người bị bắt giữ trong cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến nhượng quyền thăm dò lithium và một dự án sản xuất hydro.

Các công tố viên trước đó cùng ngày cho biết Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Joao Galamba là nghi phạm chính thức. Phe đối lập đã yêu cầu chính phủ từ chức ngay lập tức, theo Reuters. Ông Costa cho hay ông sẵn sàng hợp tác với hệ thống tư pháp sau khi các công tố viên thông báo ông cũng là mục tiêu của một cuộc điều tra.

Ông Costa, giữ chức thủ tướng từ năm 2015, đã lãnh đạo chính phủ thuộc đảng Xã hội của ông giành được sự ủng hộ lớn trong quốc hội. Mặc dù nhận được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp, nhưng trong năm qua, ông Costa đã phải đối mặt những thách thức như chi phí sinh hoạt tăng cao, sự phản đối của giáo viên và những tranh cãi liên quan Hãng hàng không quốc doanh TAP SA.

Trước khi thông báo quyết định từ chức, ông Costa đã gặp Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ở Lisbon. Ở Bồ Đào Nha, thủ tướng và chính phủ đặt ra chính sách, trong khi tổng thống chủ yếu mang tính lễ nghi, dù có quyền bổ nhiệm thủ tướng, giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử, theo Bloomberg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.