Thủ tướng Israel dưới sức ép ngừng bắn với Hamas

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/09/2024 04:00 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đối diện áp lực lớn từ trong nước lẫn quốc tế về việc phải tìm thỏa thuận chấm dứt xung đột với Hamas, sau khi có thêm 6 con tin thiệt mạng.

Hôm qua, người lao động trên khắp các lĩnh vực từ giao thông, y tế cho đến thương mại tại Israel tham gia cuộc tổng đình công nhằm gây sức ép lên chính phủ trong việc phải đạt thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu 101 con tin còn lại. Người dân trên khắp cả nước tiếp tục xuống đường sau đợt biểu tình với hàng trăm ngàn người tham gia vào đêm trước đó.

Các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv bị hoãn lại trong khi người lao động tại nhiều cơ quan công quyền, trường học, ngân hàng, bệnh viện cũng tham gia đình công. Các công tố viên đã đề nghị tòa án ra lệnh cấm cuộc đình công "mang tính chính trị" trong khi Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cảnh báo người tham gia sẽ không được trả lương, theo CNN.

Thủ tướng Israel dưới sức ép ngừng bắn với Hamas- Ảnh 1.

“Biển người” biểu tình tại Tel Aviv tối 1.9

ẢNH: REUTERS

Ông Netanyahu đổ lỗi lên Hamas

Làn sóng biểu tình bùng nổ sau khi quân đội Israel tìm thấy thi thể của 6 con tin trong một đường hầm tại TP.Rafah miền nam Dải Gaza ngày 1.9. Cơ quan pháp y Israel cho rằng con tin bị bắn chết ở tầm gần, khoảng 2 - 3 ngày trước khi được tìm thấy. Trong khi đó, Hamas nói nạn nhân tử vong do cuộc không kích của Israel. Bất chấp những tranh cãi về nguyên nhân, cái chết của 6 con tin khiến cho áp lực trên vai chính phủ Israel gia tăng gấp bội. Mỹ và các nước trung gian trong khu vực đã nỗ lực đàm phán trong nhiều tháng qua nhưng các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói cuối cùng. Giới quan sát cho rằng trở ngại lớn cho thỏa thuận là việc Israel cương quyết không đồng ý rút quân khỏi biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập, còn gọi là Hành lang Philadelphi, trong giai đoạn đầu của đợt ngừng bắn.

6 con tin chết trong đường hầm Gaza, Tổng thống Biden nói Hamas phải trả giá

Truyền thông Israel mới đây tiết lộ tranh cãi nảy lửa đã nổ ra tại cuộc họp nội các an ninh Israel hồi giữa tuần rồi, khi Thủ tướng Netanyahu nhất quyết giữ nguyên quan điểm trên trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phản đối và chỉ trích lãnh đạo chính phủ không thỏa hiệp để cứu con tin.

Ông Netanyahu ngày 1.9 nói Israel sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận nhưng Hamas từ chối chấp nhận đề xuất đã đồng ý với Mỹ. Ngoại trưởng Israel Katz của Israel hôm qua đe dọa sẽ dồn tổng lực bắt Hamas phải trả giá. Tel Aviv đã đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn để lên án Hamas và bàn về tình hình của các con tin còn lại.

Tối hậu thư của Mỹ

Trả lời phỏng vấn Đài Al-Jazeera, trưởng đoàn đàm phán Khalil al-Hayya của Hamas tố cáo chính những yêu cầu cứng rắn của Thủ tướng Israel là lý do khiến các con tin thiệt mạng. Ông cho biết Hamas đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhưng sau đó Israel bất ngờ thay đổi điều kiện của thỏa thuận, gồm việc tiếp tục đóng quân tại Philadelphi. Vị quan chức cũng chỉ trích Mỹ vì không gây sức ép lên Israel trong khi lan truyền cảm giác tích cực không đúng với thực tế của tiến trình đàm phán.

Chính quyền Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng các lãnh đạo Hamas phải trả giá cho cái chết của các con tin, trong đó có một người quốc tịch Mỹ, và đề nghị các bên nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận để giải cứu những người còn lại. Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris sẽ họp bàn với đội đàm phán tại Nhà Trắng.

Tờ The Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao tiết lộ nước này đang bàn bạc với Ai Cập và UAE về một đề xuất cuối cùng mà nếu Hamas và Israel không chấp nhận, nỗ lực đàm phán do Washington dẫn đầu sẽ chính thức chấm dứt.

"Không thể cứ đàm phán mãi. Quá trình này phải dừng lại vào một lúc nào đó", vị quan chức bình luận. Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer hay Phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu Josep Borrell đã bày tỏ cảm giác bàng hoàng và sốc về cái chết của các con tin và kêu gọi các bên tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tàu chở dầu bị Houthi tấn công: bốc cháy nhưng không phát hiện tràn dầu

Tàu hàng bị tấn công gần Yemen

Cơ quan Các hoạt động thương mại hàng hải Anh (UKMTO) hôm qua cho hay một tàu hàng đã bị tấn công bởi các vật thể lạ tại vùng biển phía tây cảng Hodeidah của Yemen, theo AFP. Vụ tấn công không gây thương vong và con tàu tiếp tục hành trình. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm, song lực lượng Houthi tại Yemen nhiều tháng qua đã liên tục tấn công tàu thuyền bị cho là liên quan Israel đi qua khu vực. Lực lượng này gần đây nhận trách nhiệm vụ tấn công gây cháy một tàu dầu treo cờ Hy Lạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.