Thủ tướng Israel tuyên bố chiến dịch trả thù 'chỉ mới bắt đầu'

Thủ tướng Israel tuyên bố chiến dịch trả thù 'chỉ mới bắt đầu'

14/10/2023 19:53 GMT+7

Israel đã bắt đầu đưa quân vào Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ hôm 7.10, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi ưu tiên giải quyết khủng hoảng nhân đạo.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng bộ binh Israel hôm 13.10 tiến hành những cuộc tấn công đầu tiên vào Dải Gaza trong cuộc xung đột, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay chiến dịch trả đũa chỉ mới bắt đầu.

Israel đã tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas sau khi lực lượng này xông vào các thị trấn và làng mạc, giết chết 1.300 người Israel và bỏ trốn cùng hàng chục con tin.

Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari nói binh sĩ được xe tăng yểm trợ đã đột kích vào Gaza để tấn công các nhóm bắn hỏa tiễn của Palestine và tìm thông tin về vị trí con tin. Đây là xác nhận chính thức đầu tiên về bộ binh Israel tiến vào Gaza kể từ khi xung đột bùng nổ hôm 7.10.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tấn công bằng sức mạnh "chưa từng có tiền lệ" và những gì đã diễn ra "chỉ mới là khởi đầu".

Trong chiến dịch báo thù, Israel đã phong tỏa toàn diện Dải Gaza do Hamas điều hành, nơi sinh sống của 2,3 triệu người Palestine, và tổ chức không kích dữ dội chưa từng có. Chính quyền Gaza cho biết 1.900 người đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 600 trẻ em.

Hôm 13.10, Israel phát ra thông báo cho phép hơn một triệu cư dân ở nửa phía bắc của Dải Gaza trong vòng 24 giờ chạy trốn về phía nam nhằm tránh một cuộc tấn công dữ dội.

Hamas thề sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và yêu cầu người dân không được đi. Các nhà thờ Hồi giáo phát đi thông điệp: "Hãy giữ lấy ngôi nhà của mình, đất đai của mình". Cũng có nhiều người chọn ở lại liều chết với Israel.

Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc ước tính hàng vạn người Palestine đang đi về hướng nam dải Gaza theo sau lệnh sơ tán của Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông ưu tiên việc khẩn cấp giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza và cam kết đưa những công dân Mỹ bị bắt cóc trở về.

Trong chuyến thăm một cảng hàng hóa ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ), ông Biden cũng đã kêu gọi ưu tiên giải quyết khủng hoảng nhân đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 13.10 khi gặp người đồng cấp Israel Yoav Gallant cho biết viện trợ quân sự đang được chuyển đến cho đồng minh. Tuy nhiên, ông Austin nói đây không phải là lúc để báo thù mà để quyết tâm, và bày tỏ tin tưởng Israel sẽ có chiến thắng cuối cùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.