Thủ tướng Malaysia quyết không từ chức

11/12/2015 00:00 GMT+7

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 10.12 đã lên tiếng khẳng định sẽ không từ chức trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền của ông xuống thấp, theo AFP.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 10.12 đã lên tiếng khẳng định sẽ không từ chức trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền của ông xuống thấp, theo AFP.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: ReutersThủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh: Reuters
Phát biểu tại đại hội hằng năm của đảng Tổ chức thống nhất dân tộc Malaysia (UMNO), ông Najib Razak nhấn mạnh: “Dù cho có nhiều kẻ phản bội và chúng ta bị chèn ép thế nào thì cũng không có chuyện từ chức hay đầu hàng”.
Lãnh đạo Malaysia hiện đối mặt các lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập sau khi truyền thông hồi tháng 7 đưa tin ông đã nhận 700 triệu USD chuyển vào tài khoản cá nhân từ Quỹ đầu tư 1MDB của chính phủ. Thủ tướng Najib Razak đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho rằng đây là âm mưu chính trị nhằm vào mình.
Sự việc rắc rối liên quan đến Thủ tướng Najib làm gia tăng những lo ngại rằng đảng UMNO có nguy cơ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới nếu ông vẫn đương chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.