Thủ tướng Nga thăm đảo tranh chấp

23/08/2015 08:50 GMT+7

Ngày 22.8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến thăm nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản, bất chấp phản đối từ Tokyo.

Ngày 22.8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến thăm nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản, bất chấp phản đối từ Tokyo.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc hôm 22.8 - Ảnh: Reuters
Sputnik đưa tin ông Medvedev đến dự Diễn đàn giáo dục thanh niên quốc gia tại đảo Iturup/Etorofu thuộc nhóm đảo nói trên, cũng như thăm một số công trình nằm trong chương trình phát triển Kuril tới năm 2025.
Cũng theo Sputnik, đây là lần đầu tiên diễn đàn kéo dài 12 ngày này diễn ra tại khu vực tranh chấp giữa Nga và Nhật.
Cùng ngày, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hajime Hayashi gọi điện cho Đại sứ Nga Evgeny Afanasiev để phản đối. “Chuyến thăm trái với quan điểm của Nhật về Vùng lãnh thổ phía bắc và làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật. Đây là hành động vô cùng đáng tiếc”, Reuters dẫn lời ông Hayashi nói. Tuần trước, Tokyo cũng đã trao công hàm phản đối chuyến thăm trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.