Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định

Thanh Quân
Thanh Quân
04/02/2023 13:30 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bình Định tập trung làm xong tuyến đường ven biển (ĐT.639) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 4.2, trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ cắt băng khánh thành đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Cát Tiến đến Mỹ Thành, tại cầu vượt biển Đề Gi (xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo tỉnh Bình Định báo cáo về dự án đường ven biển

THANH QUÂN

Dự án đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định dài hơn 115 km, tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng, với 8 dự án thành phần dài 99 km, còn lại tận dụng QL1D khoảng 16 km.

Tuyến đường này chạy song song với QL1 thông suốt từ TP.Quy Nhơn đến TX.Hoài Nhơn, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển toàn diện cho phía đông của tỉnh Bình Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bình Định sớm hoàn thành dự án

THANH QUÂN

Hiện đã có 3 dự án thành phần, gồm: Cát Tiến - Đề Gi, Đề Gi - Mỹ Thành, cầu Lại Giang - cầu Thiện Chánh, được đưa vào sử dụng với tổng chiều dài hơn 38 km, tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. Trong đó, đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành có mức đầu tư 1.967 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành đường ven biển ở Bình Định

THANH QUÂN

Theo quy hoạch, đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định có điểm đầu kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Quảng Ngãi tại ranh giới giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi (P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), điểm cuối kết nối với đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên tại ranh giới giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên (P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) với chiều dài khoảng 130 km.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bình Định báo cáo về dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, tỉnh Bình Định tập trung làm xong con đường này trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không gian phát triển mới, quỹ đất mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ… Đồng thời khẩn trương hoàn nguyên môi trường sau khi dự án hoàn thành.

"Tôi vừa đi qua nên thấy rõ, nếu không có tuyến đường ven biển này thì hai bên chỉ toàn là cát, đồi núi. Không khai thác được các bãi tắm ven biển, các dịch vụ, đây là giá trị của con đường ven biển mang lại", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, sau khi hoàn thành dự án tuyến đường ven biển, tỉnh Bình Định phải quy hoạch theo tinh thần là phía đông của con đường xây dựng các khu vui chơi, giải trí, du lịch. Còn phía tây của con đường quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị. Như vậy mới khai thác hiệu quả được và phải làm ngay quy hoạch để giữ đất, tránh tình trạng lấn chiếm.

Cầu vượt biển Đề Gi dài gần 400 m, mặt cầu thảm nhựa rộng hơn 17 m với tốc độ lưu thông khoảng 80 km/giờ. Cây cầu này đã rút ngắn hơn 40 phút để đi từ xã Cát Khánh, H.Phù Cát đến xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ (Bình Định). Người dân xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ và xã Cát Khánh, H.Phù Cát vô cùng vui mừng kể từ khi cây cầu Đề Gi được hoàn thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.