Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ tổ Hùng Vương

Sáng 18.4 (10.3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và nhân dân tham dự lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) tưởng nhớ công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng

Tại đền Thượng, trước anh linh các vua Hùng, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (chủ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024), đọc chúc văn bày tỏ lòng tự hào, biết ơn công đức tổ tiên; ôn lại và tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc VN; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vững vàng vượt qua khó khăn; xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương trước bàn thờ các vua Hùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương trước bàn thờ các vua Hùng

NHẬT BẮC

Sau phần đọc chúc văn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong" tại ngã năm Đền Giếng.

TP.HCM, Bình Dương dâng hương Quốc tổ Hùng Vương

Sáng 18.4, tại Khu tưởng niệm các vua Hùng bên trong Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức), TP.HCM tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương".

Đến dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân, cùng đại diện các sở ngành, lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và đông đảo người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho biết mùng 10.3 năm Giáp Thìn 2024, những người con đất Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về Quốc tổ Hùng Vương; tưởng nhớ tổ tiên, bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước. Theo bà Yến, để nhớ ơn tổ tiên và bao thế hệ cha anh đi trước, không gì hơn là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cuộc sống, lao động, học tập để xứng đáng làm người kế thừa, lớp hậu sinh. Đồng thời, tập trung nâng cao tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, góp phần vào công cuộc kiến tạo, phát triển, hội nhập của đất nước, của thành phố.

Tiếp nối thành quả đã đạt được trong năm 2023, TP.HCM xác định chủ đề năm 2024 là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội". Quý 1/2024, TP.HCM đạt nhiều kết quả nổi bật, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 6,5%, các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội, xem đây là động lực quan trọng, tạo bước chuyển mạnh mẽ để thành phố phát triển nhanh, phát triển bền vững", bà Yến nói thêm.

Sau phần khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành nghi thức giỗ tổ Hùng Vương với các phần: diễu hành đón rước lễ và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày, hoa quả, trái cây đặc sản Nam bộ; dâng hương, dâng hoa đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Cũng trong sáng 18.4, tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương) diễn ra lễ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương; thu hút hàng trăm người tham gia, cùng hướng về cội nguồn, ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Hoạt động này diễn ra hằng năm tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu đời sau luôn khắc ghi công ơn của tổ tiên, các bậc tiền nhân; tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời của ông cha, tích cực học tập, lao động, rèn luyện tài đức, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.