Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong tháng 9 giải quyết những vướng mắc cho Lâm Đồng

25/08/2024 18:48 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì giải quyết những vướng mắc của tỉnh Lâm Đồng liên quan đến 2 dự án cao tốc, quy hoạch khoáng sản 866.

Ngày 25.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của T.Ư, có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Ông Trần Đình Văn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác về những kết quả tỉnh đạt được trong 7 tháng đầu năm 2024, cùng những khó khăn, vướng mắc mà tỉnh Lâm Đồng đang cần tháo gỡ.

Theo báo cáo, kinh tế tỉnh cố gắng duy trì đà tăng trưởng, tăng 2,97%; thu ngân sách nhà nước đến ngày 19.8 đạt 8.293 tỉ đồng, bằng 58,61% dự toán địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao trong chăn nuôi được mở rộng. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng duy trì ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,71% so cùng kỳ. Ngành du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt; khách du lịch đạt 6,8 triệu lượt, tăng 12,8% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 396.000 lượt, tăng 39,9%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong tháng 9 giải quyết những vướng mắc cho Lâm Đồng- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

GIA BÌNH

Xin thêm vốn Trung ương đầu tư 2 cao tốc

Ông Văn cũng nêu những khó khăn, vướng mắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm giải quyết như cho điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương theo quy định điều 18 luật PPP năm 2020. Xem xét hỗ trợ thêm nguồn vốn ngân sách Trung ương 2.410 tỉ đồng (đảm bảo không quá 50% tổng mức đầu tư theo quy định) và cho phép được áp dụng cơ chế chia sẻ phần doanh thu giảm cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; hỗ trợ thêm nguồn vốn ngân sách Trung ương 922 tỉ đồng cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong tháng 9 giải quyết những vướng mắc cho Lâm Đồng- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị

GIA BÌNH

Với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc điều chỉnh cục bộ 4 đoạn tuyến với tổng chiều dài 35,64 km/66 km. Điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất theo hướng tuyến điều chỉnh và khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1222/TTg-CN ngày 25/11/2023); cập nhật lại diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án theo hướng tuyến điều chỉnh.

Xem xét, quyết định hình thức hạn chế, cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản có tính chất đặc thù, trên nguyên tắc bảo vệ và phát triển tài sản công, bảo vệ tài nguyên khoáng sản thực hiện các dự án, công trình cấp bách, quan trọng đặc biệt là các dự án đầu tư công; các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật vì lợi ích quốc gia, công cộng, các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong tháng 9 giải quyết những vướng mắc cho Lâm Đồng- Ảnh 3.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn là niềm mong ước của lãnh đạo và người dân Lâm Đồng

LÂM VIÊN

Địa phương được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác trên phần diện tích không có khoáng sản được loại bỏ trên cùng một khu vực đã quy hoạch. Rà soát và loại trừ các khu vực đã được khoanh định là khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản nhưng chưa cập nhật vào Quy hoạch khoáng sản trong quá trình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản để UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai các công trình, dự án đầu tư vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét điều chỉnh Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch khoáng sản 866). Cụ thể, đưa ra khỏi các khu đô thị, khu dân cư nông thôn hiện hữu chồng lấn quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng huyện… nhằm giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức liên quan.

Giao Phó thủ tướng chủ trì giải quyết trong tháng 9.2024

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ngành có ý kiến đánh giá, Thủ tướng thay mặt Chính phủ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong tháng 9 giải quyết những vướng mắc cho Lâm Đồng- Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị

LÂM VIÊN

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn mà tỉnh Lâm Đồng vừa phải vượt qua, gần 8 tháng thiếu Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, trong bối cảnh khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng vẫn cố gắng vượt qua.

Thủ tướng đề nghị cần nhìn thẳng vào sự thật, tăng trưởng 6 tháng của Lâm Đồng đạt thấp so với cả nước, phát triển kinh tế chưa xứng với tiềm năng khác biệt, lợi thế. Năng lực cạnh tranh giảm sút, thu hút đầu tư kém.

"Đề nghị tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng ổn định tình hình, đoàn kết trong thường trực, lan tỏa ra Ban chấp hành và lan tỏa ra toàn xã hội để có sự thống nhất trong Đảng, trong nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Lâm Đồng cần xác định kết nối vùng là rất quan trọng, lấy yếu tố con người làm trung tâm. Với Lâm Đồng có 3 điểm đột phá để phát triển. Thứ nhất, tập trung phát triển KHCN, ứng dụng thành quả cách mạng 4.0; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp. Thứ hai, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển công nghiệp giải trí, kinh tế đêm. Thứ ba, dành thời gian nghiên cứu cơ chế chính sách để huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp người dân đầu tư vào hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thể thao

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng phân công Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các cơ quan có liên quan, các bộ ngành và tỉnh Lâm Đồng họp bàn giải quyết những vướng mắc về 2 dự án cao tốc, và Quy hoạch khoáng sản 866 để có tờ trình Thủ tướng giải quyết trước ngày 15.9. "Luật đang vướng thì phải sửa, Lâm Đồng không làm được mới báo cáo Thủ tướng, bây giờ lại nói Lâm Đồng thực hiện theo luật thì không ổn", Thủ tướng chỉ đạo.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, sáng 25.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của T.Ư đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thung tại P.9, TP.Đà Lạt. Mẹ Trần Thị Thung năm nay 88 tuổi, có chồng và 1 người con là liệt sĩ, hiện đang sống cùng con trai. Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của mẹ Thung và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong tháng 9 giải quyết những vướng mắc cho Lâm Đồng- Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thung tại P.9, TP.Đà Lạt

ẢNH: CTV

Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng dự lễ tiếp nhận ủng hộ Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Lâm Đồng. Tại Lễ phát động có 9 tập đoàn, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ số tiền 41 tỉ đồng cho chương trình. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trong tháng 9 giải quyết những vướng mắc cho Lâm Đồng- Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình chung với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng đã dành thời gian về dự và chứng kiến sự trao tặng, hỗ trợ của các tập đoàn, doanh nghiệp cho Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lâm Đồng là niềm vinh dự lớn giúp địa phương có thêm niềm tin, phấn khởi để nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được T.Ư giao phó.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.