Thủ tướng thị sát tuyến đường đông - tây của tỉnh Ninh Bình

27/07/2023 17:58 GMT+7

Kiểm tra quá trình xây dựng tuyến đường đông - tây, kết nối từ vùng ven biển đến miền núi tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương sớm hoàn thành dự án để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình

Ngày 27.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra thực địa quá trình thi công, triển khai dự án tuyến đường đông - tây của tỉnh Ninh Bình.

Tuyến đường đông - tây có nhiệm vụ kết nối từ khu vực ven biển (H.Kim Sơn) đến khu vực miền núi (H.Nho Quan), sẽ đồng bộ hạ tầng giao thông từ khu vực ven biển đến miền núi với các trục giao thông quan trọng, như cao tốc Bắc – Nam, đường Hồ Chí Minh, QL1A, đường ven biển, đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng kiểm tra tuyến đường kết nối từ vùng biển đến miền núi tỉnh Ninh Bình - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa dự án đường đông - tây tỉnh Ninh Bình

PHÚC NGƯ

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ tạo ra động lực, bước đột phá để tỉnh Ninh Bình có nhiều thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tuyến đường đang được đầu tư giai đoạn 1, với chiều dài 23 km, nối từ H.Nho Quan đến TP.Tam Điệp. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, sẽ giúp kết nối khu vực miền núi phía tây tỉnh Ninh Bình với cao tốc Bắc - Nam.

Sau khi thị sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tuyến đường đông – tây tỉnh Ninh Bình có vai trò quan trọng để phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp, khoa học công nghệ của tỉnh Ninh Bình với các tỉnh lân cận. Đồng thời, sẽ mở ra không gian phát triển mới.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện dự án đảm bảo tiến độ. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình cần sớm hoàn thành việc xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh theo luật Quy hoạch; cập nhật quy hoạch các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị mới, cố gắng hoàn thành trong quý 3 năm 2023.

Thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Mình Chính cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (H.Nho Quan, Ninh Bình); thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng H.Nho Quan nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023).

Thủ tướng kiểm tra tuyến đường kết nối từ vùng biển đến miền núi tỉnh Ninh Bình - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

PHÚC NGƯ

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân cùng những tình cảm sâu sắc nhất.

Thủ tướng cho rằng, trong những năm tháng cam go của các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, lớp lớp các thế hệ cha anh đã hăng hái lên đường đi đánh giặc. Thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, cao cả đó, hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, để lại nỗi đau cho những người thân, đặc biệt là những người mẹ...

"Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của các cấp Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và của toàn xã hội", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới tập thể cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương binh, bệnh binh.

Thủ tướng mong muốn các thương binh, bệnh binh giữ gìn, phục hồi sức khỏe; tiếp tục phát huy phẩm chất "tàn nhưng không phế", xứng đáng là những tấm gương về lòng dũng cảm, đức hy sinh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.