Thủ tướng Úc gợi ý cấp quốc tịch cho người hùng chặn kẻ đâm dao ở Sydney

16/04/2024 12:36 GMT+7

Thủ tướng Úc nêu ra ý tưởng nói trên trong khi cảnh sát Úc tuyên bố vụ đâm dao thứ hai, cũng xảy ra tại Sydney, là hành động 'khủng bố'.

Người dân Úc vẫn chưa hết bàng hoàng sau 2 vụ đâm dao xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày tại Sydney, thủ phủ bang New South Wales và là đô thị đông dân nhất nước này. Vụ thứ nhất xảy ra tại một trung tâm thương mại ở khu Bondi Junction (phía đông Sydney) hôm 13.4, khiến 6 người thiệt mạng, trong khi vụ thứ hai xảy ra tại một nhà thờ ở khu Wakeley (phía tây Sydney) hôm 15.4, khiến ít nhất 4 người bị thương.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 16.4 nói rằng nước này có thể cấp quốc tịch cho ông Damien Guerot, công dân Pháp đã can đảm chống lại kẻ tấn công ở trung tâm thương mại chỉ bằng một cây cột bollard. Ông Albanese ca ngợi và cảm ơn ông Guerot vì "sự dũng cảm phi thường" khi đối đầu với kẻ tấn công trên thang cuốn, ngăn chặn người này tiếp tục ra tay.

Damien Guerot và hình ảnh ông ngăn cản kẻ đâm dao ở trung tâm thương mại Sydney hôm 13.4

Damien Guerot và hình ảnh ông ngăn cản kẻ đâm dao ở trung tâm thương mại Sydney hôm 13.4

CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

"Tôi nói điều này với Damien Guerot, người đang trong quá trình xin thị thực, rằng anh được chào đón ở đây, anh có thể lưu trú bao lâu tùy thích", AFP dẫn lời ông Albanese.

"Đây là người mà chúng tôi hoan nghênh trở thành công dân Úc, mặc dù điều đó tất nhiên sẽ là một mất mát đối với nước Pháp. Chúng tôi biết ơn anh ấy vì sự dũng cảm phi thường của anh ấy", nhà lãnh đạo nói.

Theo thủ tướng Úc, hành động dũng cảm của ông Guerot "nói lên rất nhiều điều về bản chất của con người vào thời điểm chúng ta phải đối mặt với những vấn đề khó khăn", rằng "một ai đó không phải là công dân đất nước này đã dũng cảm đứng trên chiếc thang cuốn đó, ngăn chặn kẻ thủ ác đi lên tầng khác và có khả năng tiếp tục tàn sát người dân".

Nghi phạm dùng dao đâm 6 người chết ở Sydney có vấn đề về tâm thần

Năm phụ nữ và một nhân viên bảo vệ người Pakistan đã thiệt mạng trong vụ việc mà cảnh sát không liên kết với khủng bố. Cảnh sát đang điều tra xem nghi phạm Joel Cauchi, người có tiền sử bệnh tâm thần, có nhắm mục tiêu cụ thể vào phụ nữ hay không. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.

Trong khi đó, cảnh sát cho rằng vụ đâm dao ở nhà thờ là hành động khủng bố. "Chúng tôi tin rằng vụ việc có những yếu tố thỏa mãn chủ nghĩa cực đoan xuất phát từ động cơ tôn giáo.... Sau khi xem xét tất cả các tài liệu, tôi tuyên bố đây là một vụ khủng bố", lãnh đạo cảnh sát bang New South Wales, Karen Webb, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 16.4, theo Reuters.

Cảnh sát nói kẻ tấn công đã có sự chuẩn bị và tính toán từ trước khi mang theo một con dao đến nhà thờ cách xa nhà mình. Song bà Webb cho hay, ở giai đoạn này của cuộc điều tra, cảnh sát tin rằng kẻ tấn công hành động một mình.

Những người bị thương trong vụ tấn công nhà thờ bao gồm giám mục Mar Mari Emmanuel. Ông nổi tiếng với các video giảng đạo thường thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trực tuyến. Một bài giảng được tải lên YouTube vào năm ngoái cho thấy vị giám mục này chỉ trích đạo Hồi.

Thủ tướng Albanese nói nước Úc không có chỗ cho chủ nghĩa cực đoan bạo lực. "Chúng ta là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Đây là thời điểm để đoàn kết, không chia rẽ, với tư cách là một cộng đồng và một quốc gia", ông nói trong một cuộc họp báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.