Thủ tướng Úc nhiễm Covid-19 sau khi họp hội đồng an ninh quốc gia

Khánh An
Khánh An
02/03/2022 09:57 GMT+7

Thủ tướng Úc Scott Morrison xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia với nhiều quan chức cấp cao, trong đó có một số người dự trực tiếp.

Thủ tướng Úc Scott Morrison (trái) dự một cuộc họp tại Sydney vào ngày 24.2

afp

Trang News.com.au ngày 2.3 đưa tin Thủ tướng Úc Scott Morrison xét nghiệm dương tính với Covid-19 chỉ vài giờ sau khi dự cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia, khiến nhiều quan chức cấp cao phải xét nghiệm.

Trong số các quan chức trên có Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg, người xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính vào sáng 2.3, và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton. Phó thủ tướng Barnaby Joyce và Ngoại trưởng Marise Payne dự họp trực tuyến.

Thủ tướng Morrison xét nghiệm dương tính sau khi đáp máy bay đến Sydney trên chuyến bay của Không quân Hoàng gia Úc vào chiều 1.3 để dự một sự kiện tại Nhà hát Opera Sydney. Tất cả các thành viên phi hành đoàn đã được thông báo.

Phu nhân của ông là bà Jenny cùng 2 con gái cũng đang tự cách ly vì tiếp xúc gần. Thủ tướng Morrison cho hay ông xét nghiệm mỗi ngày từ 28.2 và đều cho kết quả âm tính, kể cả vào sáng 1.3

Đến tối 1.3, ông xét nghiệm lại sau khi bị sốt, nhưng kết quả “không xác định”, nên ông quyết định xét nghiệm PCR ngay sau đó và cho kết quả dương tính.

Trong thời gian đó, ông quyết định không đến Nhà hát Opera Sydney dự kiến vào lúc 20 giờ ngày 1.3. Trước đó, ông bị ho nhiều lần khi họp báo tại Canberra cùng Bộ trưởng Dutton.

Thủ tướng Úc hiện đang cách ly tại nhà ở Sydney và làm việc từ xa. Ông có các triệu chứng như cúm và dự kiến sẽ hồi phục vào tuần tới. Úc hiện ghi nhận tổng cộng 3.236.095 ca nhiễm Covid-19 với 5.210 ca tử vong.

Hồng Kông: Bệnh viện 'rối' do thiếu chuẩn bị trước làn sóng Covid-19

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc ghi nhận thêm 219.241 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 1.3, con số cao nhất kể từ đầu dịch và tăng đáng kể sau khi số ca hằng ngày ở mức khoảng 170.000.

Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 3.273.449 ca nhiễm Covid-19 và 8.170 ca tử vong.

Về tình hình Covid-19 tại châu Âu, giới chức Anh thông báo sẽ dỡ bỏ từ tháng 4 đối với quy định buộc các nhân viên y tế phải có chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19. Các nhân viên nhà dưỡng lão cũng sẽ không cần chứng nhận này kể từ ngày 15.3.

Anh hiện ghi nhận tổng cộng 18.886.701 ca nhiễm Covid-19 và 161.361 ca tử vong.

Tại Mỹ, các phụ huynh đang có nhiều ý kiến khác nhau về việc các trường công bỏ quy định đeo khẩu trang, với gần 43% cho rằng cần duy trì quy định này để đề phòng dịch bệnh lây lan, theo Reuters.

Hiện Mỹ vẫn là nước đứng đầu về số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19, với 80.697.924 ca nhiễm và 977.402 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.