Thủ tướng: Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế

01/04/2023 14:33 GMT+7

Thăm và làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành y tế cần tập trung giải quyết xử lý dứt điểm các vấn đề về thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người bệnh.

Sáng 1.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với tập thể y bác sĩ, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, Thủ tướng biểu dương những đóng góp của tập thể thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua.

Thủ tướng: Xử lý dứt điểm thiếu thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm hỏi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

BÁ DUY

Để người nhà bệnh nhân yên tâm, không phải vào viện để chăm sóc người thân

Hướng đến mục tiêu phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh hòa thành Bệnh viện tuyến cuối khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Thủ tướng đề nghị các cán bộ, bác sĩ, nhân viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực cao nhất trong điều kiện hiện có theo đúng tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền”, “sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật”, tận tâm, nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh cao cả bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao cần quan tâm lắng nghe, nắm bắt sâu sát tình hình thực tiễn; chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của bệnh viện nói riêng và của toàn bộ hệ thống y tế nói chung; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền; điều chỉnh các quy định phù hợp.

Thủ tướng: Xử lý dứt điểm thiếu thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế - Ảnh 2.

Thủ tướng đi khảo sát cơ sở vật chất và công tác điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

BÁ DUY

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị cần tập trung giải quyết xử lý dứt điểm các vấn đề về thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người bệnh. “Các bộ ngành phải vào cuộc ngay bởi ban hành một chính sách có cái được và không. Tuy nhiên, chúng ta quyết tâm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, Thủ tướng đã đi khảo sát cơ sở vật chất, công tác điều trị và thăm hỏi các bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng: Xử lý dứt điểm thiếu thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế - Ảnh 3.

Thủ tướng kiểm tra tại quầy bán thuốc trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

BÁ DUY

Qua việc thăm hỏi và khảo sát, Thủ tướng hoan nghênh bệnh viện đã có cách làm sáng tạo, tận dụng hành lang bệnh viện rộng để làm nơi nghỉ miễn phí cho người nhà bệnh nhân.

Thủ tướng đề nghị bệnh viện tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân để người nhà yên tâm, không phải vào viện để chăm sóc người thân, qua đó sẽ giảm thiểu tình trạng quá tải, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người nhà bệnh nhân.

Xem nhanh 12h ngày 1.4: Diễn biến vụ vợ chồng bấm được 4 ‘siêu biển số’ | Bí ẩn 2 vụ trộm xe giống hệt nhau

Thủ tướng thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang: “Tôi tin rằng các cháu không bao giờ quên được ngôi nhà này”

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang. Tại đây, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Làng trẻ em SOS Nha Trang cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã luôn sẻ chia, đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Nha Trang trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng: Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang

BÁ DUY

Thủ tướng cho biết, bản thân cảm thấy rất vui mừng khi thấy qua 24 năm thành lập, Làng trẻ em SOS Nha Trang đã giúp cho 235 em trưởng thành, vững niềm tin vào cuộc sống, hòa nhập xã hội và lập gia đình riêng. Nơi đây đã trở thành điểm sáng về công tác chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mồ côi. “Tôi tin rằng các cháu không bao giờ quên được ngôi nhà này”, Thủ tướng bày tỏ.

"Tôi mong muốn các cán bộ, nhân viên của Làng SOS Nha Trang tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trở thành những người ruột thịt, cho các cháu một lần nữa cảm nhận tình cảm yêu thương, được nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ", Thủ tướng nói thêm.

Thủ tướng: Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế - Ảnh 5.

Thủ tướng mong muốn các cấp, các ngành và cán bộ, nhân viên Làng SOS Nha Trang quan tâm, chăm sóc cho các cháu nhiều hơn cả vật chất và tinh thần

BÁ DUY

Tại đây, Thủ tướng cũng cho biết hiện cả nước hiện có hơn 4.400 trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi do dịch Covid-19, từ đó ông đề nghị Bộ LĐ-TB-XH, tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, tiếp tục có cơ chế, chính sách cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi, dành nguồn lực, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ các cháu mồ côi tại Làng SOS Nha Trang chu đáo hơn về vật chất và tinh thần.

Thủ tướng: Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho Làng trẻ em SOS Nha Trang

BÁ DUY

Thủ tướng cũng mong mỗi cháu ở Làng SOS Nha Trang nỗ lực vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập để xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của cán bộ, nhân viên tại Làng SOS Nha Trang và sự yêu thương của cả xã hội dành cho các cháu.

Dịp này, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng đã đón nhận 10 học sinh từ tỉnh Khánh Hòa nhập học Trường Hy Vọng tại Đà Nẵng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.