Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi tiền’

Chí Hiếu
Chí Hiếu
14/06/2019 13:41 GMT+7

Trưa 14.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương làm rõ vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị tạm giữ về hành vi “vòi tiền”

Trưa nay, 14.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương làm rõ vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị tạm giữ về hành vi “vòi tiền”.
Cụ thể, trưa nay, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến phản ánh của báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên về vụ việc thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ vì hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1.8.
Trước đó, theo nguồn tin của Thanh Niên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC46 - Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đã lập biên bản sự việc từ chiều 12.6 tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường. Việc lập biên bản kéo dài thâu đêm, đến 7 giờ sáng 13.6 mời hoàn tất. 
Theo đó, trong số 5 cán bộ bị tạm giữ, có bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. Bà Kim Anh cũng là Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.