Thú vị với triển lãm về sân khấu cải lương

Tố Tâm
Tố Tâm
18/12/2018 15:58 GMT+7

Nhiều hoạt động thú vị trong chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương, diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) từ 17.12.

Đây là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương, do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố - Sở VH-TT TP.HCM tổ chức. 
Triển lãm gồm nhiều mục như trình diễn đờn ca tài tử, ca ra bộ, trích đoạn cải lương, do nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và các nghệ sĩ cải lương trên địa bàn thành phố biểu diễn. Những bối cảnh hậu trường sân khấu cũng được tái hiện thông qua các khu trưng bày về đạo cụ, phục trang, triển lãm tranh chân dung các nghệ sĩ. Đặc biệt, mỗi ngày sẽ có 3 suất diễn trích đoạn cải lương được dàn dựng theo phong cách xưa, từ thiết kế sân khấu đến cách tạo các kỹ xảo theo hình thức thủ công của cải lương xưa như thác nước chảy bằng cách quay dãy vải voan, tạo tia chớp bằng lắc tấm thiếc, đu dây bay đánh chưởng...
Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận tại triển lãm:
Hai bên cổng vào được dựng các tiểu cảnh sông nước, ruộng vườn, Sài Gòn xưa - Nơi nghệ thuật đờn ca tài tử, ca ra bộ rồi đến cải lương được hình thành và phát triển dần đến nay ẢNH: TỐ TÂM
Từng cụm biểu diễn về ca ra bộ, trích đoạn cải lương ẢNH: TỐ TÂM
Khu triển lãm các đạo cụ, trang phục sân khấu ẢNH: TỐ TÂM
Triển lãm sắp đặt các nhân tượng về nghệ nhân đờn ca tài tử ẢNH: TỐ TÂM
Triển lãm thu hút sự chú ý của cả du khách nước ngoài ẢNH: TÓ TÂM
Tạo cảnh trí thác nước chảy trên sân khấu bằng cách quay dải voan ẢNH: TỐ TÂM
Khán giả giao lưu, thử tập vũ đạo cùng nghệ sĩ ẢNH: TỐ TÂM
Hát với micro treo trên cao ẢNH: TỐ TÂM
Nghệ sĩ Lê Trung Thảo giới thiệu cách dùng tấm thiếc để tạo hiệu ứng sấm chớp trong trích đoạn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ẢNH: TỐ TÂM
Họa sĩ Trương Văn Ý giới thiệu với khách tham quan khu triển lãm chân dung các nghệ sĩ do ông vẽ từ năm 2014 đến nay, do nhà sưu tập Trương Văn Thuận đứng ra giúp ông tổ chức triển lãm ẢNH: TỐ TÂM
 Triển lãm mở cửa miễn phí cho khách tham quan đến tối ngày 19.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.