Tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương

Tố Tâm
Tố Tâm
14/12/2018 07:26 GMT+7

Một chuỗi sự kiện được đầu tư thực hiện một cách trang trọng, hoành tráng nhằm tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương hình thành và phát triển (1918 - 2018) sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 17.12.2018 - 19.1.2019.

Chuỗi chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT trực tiếp thực hiện.
Tạo động lực
để tìm giải pháp cho cải lương
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ: “Hoạt động kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương này ngoài việc chúng ta tri ân, tôn vinh nghệ thuật cải lương một cách có đầu tư và tâm huyết, còn thể hiện một suy nghĩ, một cách tạo động lực ở mức độ nào đó với văn nghệ sĩ, công chúng. Từ đó cho thấy chúng ta cần có những giải pháp mang tính chiến lược căn cơ, bền vững hơn để bảo tồn và phát triển cải lương trong thời gian tới”. 
Tại buổi họp báo diễn ra chiều 13.12, ban tổ chức cho biết chuỗi sự kiện sẽ gồm nhiều hoạt động như triển lãm nghệ thuật; làm phim tài liệu về 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ (dự kiến hoàn thành trong năm 2019); biểu diễn vở cải lương Giấc mộng đêm xuân (tác giả: Nhị Kiều, Phi Hùng; đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) tại Nhà hát Thành phố vào tối 20.12, truyền hình trực tiếp trên HTV1, với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Lê Tứ…; đêm tôn vinh 100 năm sân khấu cải lương; gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và văn nghệ sĩ vào ngày 19.1.2019.

Mô hình sân khấu du lịch

Mở màn đợt kỷ niệm là hoạt động triển lãm hình ảnh, hiện vật kết hợp trình diễn đờn ca tài tử, ca ra bộ, trích đoạn cải lương qua các thời kỳ hình thành và phát triển, diễn ra tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang từ ngày 17 - 19.12. Sau đó, từ ngày 10 - 14.1.2019, một triển lãm tương tự, sắp đặt tiểu cảnh, trưng bày đạo cụ, trang phục có kết hợp trình diễn các trích đoạn cải lương cũng sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Theo ông Phan Quốc Kiệt, Phó giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, tại sảnh chính sẽ có những cụm biểu diễn đờn ca tài tử, ca ra bộ, các trích đoạn cải lương tiêu biểu. Triển lãm các hiện vật tiêu biểu như phục trang, đạo cụ, hiện vật liên quan sân khấu cải lương. “Đặc biệt, tại sân khấu lầu 2, chúng tôi sẽ tổ chức một bối cảnh về hậu trường sân khấu để khán giả đến xem tìm hiểu được giai đoạn chuẩn bị trước khi ra sân khấu của diễn viên, bên cạnh đó là biểu diễn một số trích đoạn...”, ông Kiệt cho biết. Ngoài ra, tại lầu 3 của nhà hát sẽ triển lãm hơn 100 bức chân dung của các tài danh sân khấu cải lương từ khi khai sinh đến nay, do họa sĩ Trương Văn Ý vẽ, thuộc bộ sưu tập của ông Trương Văn Thuận (TP.HCM). Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT, chia sẻ tại họp báo: “Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động triển lãm này sau sự kiện, xem đây như một mô hình sân khấu du lịch”.

Đêm tôn vinh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo ban tổ chức, đêm tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương, diễn ra tại sân khấu ngoài trời trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 13 và 14.1.2019, sẽ là hoạt động đinh của chuỗi sự kiện. Chương trình do soạn giả Hoàng Song Việt viết kịch bản, NSƯT Hoa Hạ đạo diễn, tân nhạc và phối khí do nhạc sĩ Thanh Liêm và Đức Trí phụ trách, nhạc sĩ Văn Môn đảm nhận phần cổ nhạc, NSƯT Hải Phượng đàn tranh, cùng với dàn nhạc hồ quảng của hai đoàn cải lương Huỳnh Long và Minh Tơ.
Chương trình có tổng cộng hơn 400 nghệ sĩ, nhạc công tham gia biểu diễn, trong đó có 20 nghệ sĩ tiền bối như NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Diệu Hiền, NSƯT Trường Sơn, Thanh Kim Huệ, Tô Kim Hồng, Hồng Nga…; 80 NSƯT trẻ, 25 diễn viên đoạt HCV giải Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ; 100 diễn viên múa, 100 diễn viên quần chúng. Trong chương trình, ngoài trích đoạn của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, sẽ có phần biểu diễn của 8 đơn vị cải lương xã hội hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.