Thua cá cược game online, nam thanh niên mang ô tô thuê đi cầm đồ

Trần Cường
Trần Cường
05/11/2020 15:36 GMT+7

Thua cược một số trò chơi điện tử trên mạng, Trung đã thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố để trang trải nợ nần. Trung bị bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 5.11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an TP.Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Đình Trung (25 tuổi, trú thôn Nà Rì, xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn) để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4.9, Trung đến gặp anh Nguyễn Đình Trường (Tổ 6, P. Đức Xuân, TP.Bắc Kạn) để thuê chiếc ô tô nhãn hiệu Huyndai Gran i10, mang biển số 97A - 022.72 làm phương tiện đi lại. Thuê được xe, Trung cùng 3 người bạn lái xuống xã Thạch Đà (H.Mê Linh, Hà Nội) cầm cố lấy 60 triệu đồng.

Chiếc xe Trung thuê rồi mang đi cầm cố

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Ngày 6.9, Trung báo với anh Trường đã mang xe đi cầm cố và không có khả năng chuộc lại, để anh Trường lo liệu. Sau đó, anh Trường đã làm đơn tố cáo sự việc lên Công an TP.Bắc Kạn.
Tiếp nhận đơn tố cáo, Công an TP.Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra, bắt Trung và thu hồi chiếc xe để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan Công an, Trung khai không có công ăn việc làm, lại ham mê cá cược qua các trò chơi trực tuyến trên mạng, dẫn đến nợ nần và nảy sinh ý định thuê xe, rồi đi cầm cố lấy tiền trả nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.