Thừa Thiên - Huế: 2 phụ nữ ngã xe máy vì lũ xiết, 1 người bị cuốn trôi

03/04/2022 19:17 GMT+7

Hai phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế đi xe máy bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Người dân cứu hộ được một người, người còn lại không may tử vong. Gia đình nạn nhân thuộc hộ khó khăn, có 2 con nhỏ.

Chiều 3.4, UBND xã Phong Chương (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết địa bàn xã có một người thiệt mạng do mưa lũ. Nạn nhân là chị Lê Thị Phượng (36 tuổi, ở thôn Nhất Phong, xã Phong Chương).

Quảng Trị mưa suốt đêm, nước tràn vào thôn làng và đồng ruộng

Vào 8 giờ 30 cùng ngày, chị Phượng điều khiển xe máy BS 75C1 - 112.97 chở chị chồng là chị Nguyễn Thị Lài từ nhà đi chợ Điền Lộc. Khi đi qua khu vực bàu nước Đông Có (thuộc địa bàn thôn Nhất Phong), do nước lũ chảy xiết, gió to nên cả hai bị ngã xe, rơi xuống nước.

Lực lượng quân đội giúp dân gia cố đê bao nội đồng để chống úng cứu lúa tại Thừa Thiên - Huế

LÊ SÁU

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đang đi bỏ lưới ở khu vực gần đó kịp ứng cứu. Nhưng chỉ cứu được chị Lài, còn chị Phượng bị lũ cuốn.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an H.Phong Điền đã hỗ trợ tìm kiếm, đến 11 giờ ngày 3.4 đã tìm thấy thi thể nạn nhân, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Con của chị Phượng mới 2 tháng tuổi đang được người thân chăm sóc

L.V.P.

Theo ông Lê Viết Phước, Chủ tịch UBND xã Phong Chương, chị Phượng đi xe máy theo thói quen trên đường tắt theo đường đê nội đồng. Đây là đường đê bảo vệ lúa khỏi bị ngập nước từ kênh chảy vào đang bị ngập lụt. Khi đi đến đoạn đồng ruộng Đồng Có thì gặp nạn.

Gia cảnh gia đình chị Phượng thuộc diện khó khăn. Chị Phượng qua đời để lại 2 con nhỏ, trong đó con đầu đang học lớp 7, cháu còn lại mới 2 tháng tuổi. Hiện chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị Phượng, nạn nhân đầu tiên ở đợt mưa lũ trái mùa bất thường này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.