Thừa Thiên - Huế: Bệnh nhân Covid-19 thứ 2 là F1 của tài xế Quảng Ngãi

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
11/07/2021 22:19 GMT+7

Thừa Thiên - Huế vừa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 là F1 của bệnh nhân 19.601 (tài xế Quảng Ngãi) khai báo gian dối để 'lọt' chốt vào địa bàn xã Lộc Thủy, Thừa Thiên - Huế, trước đó.

Chiều 11.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, có thông báo khẩn về ca lây nhiễm Covid-19 thứ 2 là F1 của bệnh nhân 19.601 (tài xế ở Quảng Ngãi) 
Bệnh nhân được ghi nhận là nữ, 20 tuổi, mã bệnh nhân số 29.834 là con của bênh nhân 19.572, ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc Thừa Thiên - Huế, hiện đang điều trị tại khu cách ly điều trị Covid-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.

Bản tin Covid-19 ngày 11.7: Cả nước gần 2.000 ca bệnh, giãn cách xã hội ở TP.HCM dần đi vào nề nếp

Sau khi ca bệnh 19.601 (tài xế ở Quảng Ngãi) được phát hiện nhiễm Covid-19, tại Quảng Ngãi, cùng với các F1 khác, từ ngày 3.7 đến 11.7, bệnh nhân 29.834 đã được cách ly tại khung T4  khu cách ly của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ngày 10.7,  bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 3 và cho kết quả dương tính sau đó. 

Thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, phong tỏa từ ngày 4.7, sau khi ghi nhận ca dương tính lây từ tài xế Quảng Ngãi

Ảnh: Gia Tân

Trước đó, ngày 29.6, nam tài xế người Quảng Ngãi chở hàng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế và nghỉ lại qua đêm tại nhà bệnh nhân và mẹ ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc. Ngày 30.6, mẹ của bệnh nhân (bênh nhân 19.572), đã cùng nam tài xế chở hàng ra thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị); đến ngày 2.7, hai người này từ thị trấn Lao Bảo trở về lại xã Lộc Thủy.

Ngày 3.7, nam tài xế khi vào tại Chốt kiểm tra y tế Nghĩa Điền (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) được lấy mẫu test nhanh và cho kết quả dương tính Covid-19. 

Như vậy, liên quan bệnh nhân 19.601 (tài xế Quảng Ngãi) đến nay tại xã Lộc Thủy đã có 2 ca bệnh lây nhiễm Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.