Thừa Thiên - Huế có 62 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

20/03/2023 10:31 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tặng bằng khen cho 62 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023.

Sáng 20.3, tại Trường THPT chuyên Quốc học, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên các tổ bồi dưỡng và học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023.

Thừa Thiên-Huế có 62 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương trao tặng bằng khen cho các học sinh đạt giải

N.X

Tại buổi lễ, 62 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023 đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó có 1 giải nhất môn toán, 1 giải nhất môn tiếng Anh, 17 giải nhì, 18 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các học sinh, giáo viên đạt được.

Thừa Thiên-Huế có 62 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 2.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng tặng bằng khen học sinh đạt giải

N.X

Thừa Thiên-Huế có 62 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 3.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Trần Hữu Thùy Giang và Giám đốc Sở GD - ĐT Nguyễn Tân trao bằng khen cho học sinh đạt giải

N.X

Ông Phương cho rằng, đây cũng là kết quả của sự đổi mới trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thành tích hôm nay là kết quả khởi đầu đầy ý nghĩa trên hành trình tiếp cận khoa học và cuộc sống của mỗi người. Các em hãy lấy đó làm động lực trong học tập để tiếp tục học tập và rèn luyện để trở thành người con ngoan, trò giỏi; phát huy năng lực sở trường của bản thân, ra sức học tập, rèn luyện để tích lũy kiến thức toàn diện góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp

Đây cũng là kỳ thi tỉnh Thừa Thiên - Huế có số lượng học sinh đạt giải nhiều nhất trong các lần tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT. Ngoài ra, có 3 học sinh đủ điều kiện để tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023 (môn toán: 1 học sinh, môn vật lý: 2 học sinh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.