Thừa Thiên - Huế: Đốn hàng loạt gỗ rừng, khai dùng để làm nhà

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
18/04/2023 18:17 GMT+7

Liên quan đến vụ hàng loạt gỗ rừng ở H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) bị đốn hạ, đã có 8 người thừa nhận các hành vi của mình, trong đó 4 người cho biết, cưa gỗ rừng để đưa về làm nhà ở.

Ngày 18.4, Hạt kiểm lâm H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau quá trình phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ khai thác gỗ rừng trái phép xảy ra tại xã Thượng Quảng (H.Nam Đông), đến nay một số người liên quan đã bị triệu tập và khai nhận hành vi của mình.

Thừa Thiên - Huế: 'Lâm tặc' phá hàng loạt gỗ rừng khai 'đốn về để làm nhà' - Ảnh 1.

Hiện trường một thân cây gỗ rừng lớn bị lâm tặc đốn hạ tại thời điểm báo chí phát hiện

N.X

Trong số 12 người bị triệu tập, có 8 người khai nhận các hành vi phá rừng. Trong đó, có 4 người khai nhận đã trực tiếp thực hiện cưa xẻ và vác gỗ từ rừng ra ngoài với mục đích đưa về làm nhà ở.

4 người này gồm: Ông H.V.Q, ông H.X.H, ông H.V.C (cùng trú tại xã Thượng Quảng, H.Nam Đông) và ông T.V.Đ (trú xã Hương Hữu, H.Nam Đông). Cụ thể, ông Q. là người trực tiếp cưa xẻ và nhờ 3 người còn lại vác về nhà mình. Trong đó ông Đ. khai chỉ đưa gỗ giúp về nhà ông Q., xong việc chỉ ăn nhậu, không lấy tiền công. Còn ông H. và ông C. cũng nhận chỉ vác gỗ giúp cho ông Q. 1 lần.

Trước đó Thanh Niên đưa tin, vào cuối tháng 3, Hạt kiểm lâm Nam Đông nhận phản ánh từ báo chí về việc nhiều cây gỗ rừng tại xã Thượng Quảng (H.Nam Đông) bị lâm tặc đốn hạ. Sau đó đơn vị này đã cùng các cơ quan chức năng vào hiện trường xác minh.

Lực lượng chức năng xác định có 19 cây gỗ bị đốn hạ, trong đó có 12 cây gỗ đào, trám, chò mới bị đốn và 7 cây gỗ bị đốn vào khoảng cuối năm 2022. Trong số 12 cây gỗ mới bị đốn hạ có 5 cây gỗ có gốc đường kính dưới 40 cm và 7 cây gỗ gốc có đường kính từ 40 - 60 cm.

Các cây gỗ này nằm rải rác ở tiểu khu 394 (rừng phòng hộ), tiểu khu 395 và 397 (rừng sản xuất). Diện tích rừng bị phá này thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, UBND xã Thượng Quảng và các cộng đồng thôn, nhóm hộ.

Liên quan đến trách nhiệm của đơn vị quản lý rừng, trước đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông đã xử lý ông Lê Hoàng Hởi, Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Long Quảng với hình thức kỷ luật cảnh cáo. 4 người là nhân sự của trạm quản lý bảo vệ rừng này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Vụ phá rừng nói trên đang tiếp tục được làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.