Thừa Thiên - Huế: Khởi tố 6 bị can tổ chức cá độ bóng đá

30/11/2022 11:16 GMT+7

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá .

Ngày 30.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet.

Liên tục triệt phá các đường dây cá độ bóng đá ở Thừa Thiên-Huế

6 người bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam

N.X

6 bị can gồm: Đỗ Lê Việt Hào (39 tuổi), Hoàng Minh Phúc (29 tuổi), Lê Hoàng Nhật Quang (31 tuổi), Nguyễn Quang Lợi (32 tuổi), Nguyễn Thế Quý (33 tuổi), Trần Bá Khanh (31 tuổi); tất cả cùng trú tại TP.Huế.

Trong đó, Hoàng Minh Phúc là người mở quán cà phê bóng đá tại đường Trần Phú, P.Phước Vĩnh (TP.Huế) và nhận trang cá độ bóng đá từ Đỗ Lê Việt Hào.

Sau khi nhận trang, Phúc thuê Khanh, Lợi, Quang và Quý với mức lương khoảng 4,5 triệu đồng/tháng để phân ca hoạt động 24/24 trực tiếp sử dụng trang mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ bóng đá cho người đánh bạc tại quán.

Tại đây, Phúc đã trực tiếp điều hành chung, ứng tiền trước để thanh toán tiền cược và kiểm đếm tiền của người chơi.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9.2022 - 23.10.2022, nhóm bị can đã tổ chức cho các con bạc cá độ với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 29.11 lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền cá độ lên đến 30 tỉ đồng. Đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các nhóm tổ chức cá độ bóng đá này theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.