Thừa Thiên - Huế: Khởi tố chủ tịch HĐQT công ty nhiều lần rao bán dự án 'đất ma'

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/10/2021 17:58 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khởi tố ông Tống Phước Hoàng Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín, công ty từng rao bán dự án "đất ma".

Ngày 18.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố bị can, lệnh tạm giữ đối với ông Tống Phước Hoàng Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín. Ông Tống Phước Hoàng Hưng bị khởi tố sau khi Cơ quan CSĐT xác minh, điều tra nội dung tố cáo của người dân xác định ông Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty mà ông Hưng làm Chủ tịch HĐQT từng nhiều lần bị phạt hành chính vì rao bán dự án "đất ma".

Ông Tống Phước Hoàng Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín, trong một hội nghị bán hàng tại Thừa Thiên - Huế

CTV

Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (Khải Tín Group) có trụ sở tại địa chỉ 15 Nguyễn Phan Chánh, P.Vỹ Dạ (TP.Huế).

Bắt lãnh đạo Tập đoàn Khải Tín do lừa đảo về bất động sản hàng chục tỉ

Liên tục bị phạt vì quảng cáo dự án "ma"

Trước đó, công ty này đã quảng cáo nhiều dự án bất động sản tại Thừa Thiên - Huế. Đơn cử, công ty rao bán dự án Eco Lake (tổ 9, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy) diện tích hơn 9.000m2. Nhiều người đã đặt mua, nhưng do không hề có dự án đầu tư như tên gọi được phê duyệt nên các hộ mua đất không thể nhận đất đúng thủ tục pháp lý.

Dự án "ma" Park Hill được Công ty Khải Tín vẽ ra trên giấy để quảng cáo bán đất

Sau khi bị cơ quan chức năng tại Thừa Thiên - Huế xử lý vi phạm trong quảng cáo, công ty đổi tên, tiếp tục quảng cáo dự án bất động sản cao cấp mang tên “Vạn Xuân Compound”, khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà thông qua môi giới. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phạt Khải Tín Group 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật.

Dự án "ma" Park Hill được Công ty Khải Tín quảng cáo để rao bán trên mạng

CTV

Chưa hết, công ty này tiếp tục dựng lên dự án bất động sản có tên Park Hill Villas đồi Thiên An (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy – nay là TP.Huế) và quảng bá, rao bán trên website của công ty. Với vụ việc này, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phạt 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm Chủ tịch HĐQT của công ty bất động sản có nhiều tai tiếng, từng nhiều lần bị xử phạt vì rao bán dự án "đất ma".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.