Thừa Thiên-Huế: Khởi tố tài xế vụ tai nạn làm 4 người chết trên đèo A Co

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/09/2022 11:24 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với tài xế xe tải trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết trên đèo A Co hồi đầu tháng 8.2022.

Ngày 22.9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú thôn Phú Thành, xã Phú Vinh, H.A Lưới) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Bị can Huỳnh Văn Cường là tài xế điều khiển xe ô tô tải BS 75C-032.32 trong vụ tai nạn với 2 xe máy trên QL49 (đoạn thuộc địa phận xã Sơn Thủy, H.A Lưới) khiến 4 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn

CTV

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 18 giờ 30 ngày 10.8, tài xế Huỳnh Văn Cường điều khiển xe tải BS 75C-032.32 lưu thông theo hướng A Lưới về TP.Huế. Khi đến Km 72+800 trên QL49, đoạn thuộc địa phận xã Sơn Thủy (H.A Lưới), xe tải này va chạm với 2 xe máy lưu thông theo chiều ngược lại, gồm xe máy BS 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (43 tuổi) điều khiển, chở chị Ngô Thị Nhàn (53 tuổi, cả 2 cùng trú thôn Phú Thành, xã Phú Vinh), và xe máy BS 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ (33 tuổi, trú tại Âr Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm, H.A Lưới) điều khiển.

Lúc này, trên xe tải chở 4 người. Trong cabin có anh Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (vợ anh Cường); sau thùng xe chở thêm 2 người là anh Hồ Văn Phương (36 tuổi) và Prô Mi Sa (24 tuổi, cùng trú thôn Cân Te, xã Hồng Thượng, H.A Lưới).

Vụ tai nạn khiến 2 người trên 2 xe máy gồm anh Vờ và chị Nhàn tử vong. Hai người ngồi sau thùng xe tải là anh Phương và Prô Mi Sa bị rơi xuống vực tử vong.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đèo dốc, có biển cảnh báo nguy hiểm, dốc và đá lở. Tuy nhiên, Huỳnh Văn Cường không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ, gây ra tai nạn khiến 4 người chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.