Thừa Thiên - Huế: Người dân bắt được rùa 4 mắt cực hiếm giao nộp cho kiểm lâm

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/04/2022 22:04 GMT+7

Người dân tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện một cá thể rùa 4 mắt cực hiếm và đã giao nộp cho cơ quan Kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Ngày 20.4, một người dân trú tại P.Kim Long (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đã gọi đến đường dây nóng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế báo họ vừa phát hiện được một chú rùa cực lạ và hiếm thấy, trên đầu có hình dạng của 4 mắt nên trình báo và mong muốn giao nộp cho cơ quan Kiểm lâm để cứu hộ thả về tự nhiên.

Đại diện Hạt Kiểm lâm TP.Huế làm thủ tục tiếp nhận rùa quý

K.Q

Nhận được tin báo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TP.Huế đến làm thủ tục tiếp nhận.

Qua quá trình tiếp cận cá thể rùa này, Hạt kiểm lâm TP.Huế xác định đây là rùa bốn mắt, có tên khoa học (Sacalia quadriocellata) với trọng lượng 0,3 kg, có tình trạng sức khỏe tốt.

Chú rùa cực lạ trên đầu có hình dạng của 4 mắt

K.Q

Rùa 4 mắt thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22.9.2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ông P.C.T. (trú tại P.Kim Long, TP.Huế, người phát hiện và bắt giữ chú rùa 4 mắt cực hiếm), cho biết ông tình cờ phát hiện chú rùa lạ đi lạc vào sau vườn nhà, nên đã báo qua đường dây nóng của Kiểm lâm để giao lại với mong muốn chú rùa được thả về môi trường tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.