Thừa Thiên-Huế: Phát hiện kho chứa 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
20/12/2023 22:20 GMT+7

Công an Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện một kho hàng chứa hơn 1 tấn thịt bò, thịt heo và các loại thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ đám cưới…

Ngày 20.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một kho hàng thực phẩm có tên "Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế", chứa hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thừa Thiên - Huế: 'Đột kích' kho chứa 1 tấn thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

QUỐC ANH

Cụ thể, ngày 20.12, lực lượng chức năng khám xét kho hàng "Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế", địa chỉ tại thôn Xuân Lai, xã Lộc An, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), do Hồ Thị Nhiên (30 tuổi, trú tại xã Lộc An, H.Phú Lộc) làm chủ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện kho hàng này đang lưu trữ hơn 1 tấn thực phẩm gồm trứng gà non, giò heo, ba chỉ rút xương, xương đùi bò, bắp bò, bắp trâu, lõi bò… có dấu hiệu vi phạm.

Thời điểm này, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về việc kinh doanh số hàng hóa này.

Thừa Thiên - Huế: 'Đột kích' kho chứa 1 tấn thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Chủ cơ sở "Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế" khai nhận, số thực phẩm đông lạnh này để bán cho các quán ăn, nhà hàng, dịch vụ tiệc cưới

QUỐC ANH

Tại cơ quan công an, chủ kho hàng khai nhận số hàng hóa trên có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Đây là số thực phẩm cơ sở này bán cho quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.