Thừa Thiên- Huế: Quốc lộ 49A đi A Lưới sạt lở; lũ trên sông Hương vượt báo động 3

15/10/2022 12:09 GMT+7

Nước lũ dâng cao trong đêm 14 và rạng sáng 15.10, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh THừa Thiên - Huế, đỉnh lũ sông Hương dừng ở mức +4 m, vượt báo động 3 là 0,5 m và đang xuống chậm.

Sáng nay, lũ tại Thừa Thiên - Huế đã đạt đỉnh trên sông Hương là +4 m, vượt báo động 3 là 0,5 m, đỉnh lũ sông Bồ lúc 9 giờ ngày 15.10, là +5 m, vượt báo động 3 là 0,5 m. Nước lũ sông Hương đang xuống chậm, nhưng sông Bồ vẫn tiếp tục lên nhanh.

Lực lượng quân đội đang giúp dân di dời

Lê Sáu

Nước lũ ngập sâu ở các khu dân cư P. An Đông, TP.Huế

Lê Hoài Nhân

Khu vực Xuân Phú nước ngập sâu, phải đi thuyền

CTV

Người dân Huế lội lụt đến nơi an toàn

Lê Hoài Nhân

Nước lũ dâng cao trong đêm đã gây ngập diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó TP.Huế, các vùng thấp trũng đã ngập sâu từ 0,5 đến 1,2 m.

Nhiều tuyến đường tại địa bàn TP.Huế đến sáng nay vẫn còn ngập sâu, khiến giao thông đi lại ách tắc.

Sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua H.A Lưới

CTV

Quốc lộ 49A Huế đi A Lưới sạt lở, tắc đường

CTV

Ở khu vực miền núi, tuyến đường quốc lộ 49A Huế đi A Lưới sạt lở, nhiều điểm hiện đã tắc đường.

Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc A Roàng bị sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường gây ách tắc, tại Km 75 + 500 có sạt lở nhẹ.

Trắng đêm chống lũ

Nước lũ dâng cao trong đêm đã khiến người dân và các lực lượng trắng đêm chống lũ. Trong đó, lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã túc trực 24/24 để di dời dân tại các vùng thấp trũng lên cao.

Di tích Nghinh Lương Đình bên bờ bắc sông Hương ngập lụt

Bùi NGọc Long

Du khách tham quan Kinh thành Huế ngập lụt

BNL

Nhận tin báo hàng chục người dân, sinh viên… bị uy hiếp tính mạng do nước lụt đột ngột dâng cao tại xóm Gióng, P. An Tây, TP.Huế, các cán bộ chiến sĩ công an đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Tại nhiều địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội đã trắng đêm bám địa bàn phối hợp giúp dân di dời, tránh lũ.

Lực lượng công an di dời người dân ở vùng ngập lũ

Trần Hồng

Trong đêm, chính quyền và công an xã Quảng Thái (H.Quảng Điền) đã nỗ lực giúp đỡ gia đình có đám tang bị gió hất tung mái giàn rạp, nước lũ uy hiếp.

Ngay trong đêm 14 rạng sáng ngày 15.10, sau khi nhận được thông tin có người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng nhanh, Ban CHQS H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã cử một tổ cứu hộ tiếp cận thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy để di chuyển các hộ gia đình bị ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn.

Tại địa bàn H.Phong Điền, nước lũ đang lên rất nhanh, có nơi nước ngập trên 1 m, trước tình hình ngập lụt có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Ban CHQS H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã nhanh chóng cử cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân về các địa phương thấp trũng để di dời dân và cứu tài sản của dân. Hiện Ban CHQS H.Phong Điền đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ khẩn trương đến các khu vực xung yếu để giúp nhân dân.

Lực lượng công an di dời dân ngập lũ

Trần Hồng

Cán bộ chiến sĩ công an trầm mình trong lũ cứu dân

Trần Hồng

Sáng nay, Ban CHQS H.Phong Điền vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ tán, di dời được trên 1.500 hộ với trên 3.300 khẩu từ vùng xung yếu đến nơi tránh trú cao ráo, an toàn.

Còn tại H.Phú Vang, tính đến 9 giờ sáng ngày 15.10, Ban CHQS huyện đã huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân tại chỗ, lực lượng dân quân cơ động huyện tổ chức di dời được 1.039 hộ gia đình, trên 3.338 khẩu ở các xã Phú Gia; Vinh An; Phú An; Phú Diên; Phú Xuân; Phú Hồ và thị trấn Phú Đa đến nơi an toàn…

Lực lượng quân đội hỗ trợ di dời người già trong đêm tránh lũ

Lê Sáu

Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ đêm ngày 14 đến sáng ngày 15.10, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 115 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 2.620 lượt dân quân tự vệ các địa phương và hơn 40 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục, di dời nhân dân, chốt chặn các tuyến đường ngập lụt và hướng dẫn giúp đỡ nhân dân về nơi an toàn.

"Ngay trong sáng ngày 15.10, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử các đoàn công tác về các địa phương để nắm tình hình nước lũ và trực tiếp chỉ đạo công tác giúp dân. Chúng tôi cũng chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố Huế sẵn sàng hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân có ảnh hưởng bởi mưa lũ", đại tá Ngô Nam Cường cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.