Thừa Thiên - Huế: Sau lốc xoáy, bộ đội không để dân phải ‘màn trời chiếu đất’

25/09/2023 21:30 GMT+7

Sau mưa lớn kèm lốc xoáy, hàng chục nhà dân tại Thừa Thiên – Huế bị tốc mái, thiệt hại nặng… Bộ đội đã khẩn trương có mặt, giúp dân lợp lại mái nhà, khắc phục hậu quả.

Ngày 25.9, sau khi nhận được tin nhiều nhà dân bị tốc mái do mưa lốc, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị điều động hàng chục cán bộ, nhân viên bộ đội thường trực, dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường để giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Bộ đội giúp dân sau mưa lốc: không để nhân dân sống cảnh màn trời chiếu đất - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS H.Quảng Điền cùng lực lượng dân quân địa phương giúp dân lợp lại mái nhà

LÊ SÁU

Tại xã Quảng Thành (H.Quảng Điền), mưa lớn kèm lốc xoáy đã khiến hơn 30 ngôi nhà bị tốc mái.

Ngôi nhà của ông Trần Dũng (tại thôn Thành Trung, xã Quảng Thành) là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ phần mái nhà đã bị cơn lốc đánh bay, mọi đồ dùng trong gia đình ướt hết.

Để giúp gia đình ông Dũng tạm ổn định trong lúc mưa gió, Ban CHQS H.Quảng Điền đã huy động cán bộ nhân viên, lực lượng dân quân đến dùng tấm bạt lớn căng tạm thời trên mái nhà. Sau gần 1 giờ, mái nhà của gia đình ông Dũng được tạm khắc phục.

"Sau cơn lốc xoáy, mọi đồ dùng sinh hoạt, quần áo trong gia đình bị mưa làm ướt hết, hiện nay thì gia đình phải mua bạt để che chắn. Cũng nhờ các anh em cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân đến giúp đỡ căng bạt lên mái che chắn cẩn thận nên gia đình cũng tạm ổn định. Thay mặt gia đình, tôi chân thành cảm ơn anh em bộ đội", ông Dũng nói.

Bộ đội giúp dân sau mưa lốc: không để nhân dân sống cảnh màn trời chiếu đất - Ảnh 2.

Mưa lớn kèm lốc xoáy đã khiến nhiều nhà dân tại Thừa Thiên - Huế bị tốc mái

LÊ HOÀI NHÂN

Tại TP.Huế, lốc xoáy cũng khiến hàng chục nhà dân ở các xã Phú Thanh, Hương Vinh, Hương Phong và P.Thuận An bị tốc mái. Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã chỉ đạo Ban CHQS TP.Huế huy động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường để giúp người dân.

Tại đây, các lực lượng khẩn trương giúp dân, dùng bạt để căng tạm lên mái, tránh trú tạm thời.

Có mặt tại các điểm thiệt hại, đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã động viên hộ dân bị thiệt hại do mưa lốc.

Theo đại tá Ái, với phương châm không để cho nhân dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất và bị đói rét, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố khẩn trương giúp bà con nhân dân các địa phương khắc phục thiệt hại.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị từ tỉnh xuống các huyện, thị, thành đảm bảo lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động nắm chắc tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, triển khai các phương án để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.