Thừa Thiên - Huế: Tiếp nhận 2 con khỉ thuộc nhóm nguy cơ đe dọa tuyệt chủng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/11/2022 15:12 GMT+7

Hai con khỉ thuộc nhóm động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng vừa được người dân giao nộp để lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 5.11, Hạt Kiểm lâm TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa tiếp nhận 2 con khỉ từ người dân và đang làm các thủ tục để thả về môi trường tự nhiên.

2 cá thể khỉ vừa được người dân giao nộp

N.X.

Trước đó, ngày 4.11, ông Trần Văn Hùng (trú thôn Đông Hòa, xã Bình Tiến, TX.Hương Trà) đã liên hệ với lực lượng kiểm lâm mong muốn giao nộp 2 con khỉ hoang dã.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm TX.Hương Trà đã tổ chức tiếp nhận 1 con khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 8 kg và 1 con khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) nặng 9 kg.

Theo lực lượng chức năng, cả 2 cá thể khỉ này đều thuộc nhóm IIB, nhóm động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Khi tiếp nhận, cả 2 con khỉ trên đều trong tình trạng sức khỏe bình thường. Hiện Hạt Kiểm lâm TX.Hương Trà đang nuôi dưỡng, bảo quản đồng thời chuẩn bị các hồ sơ để thả 2 con khỉ này về môi trường tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.