Thừa Thiên - Huế: Vì sao số ca nhiễm Covid-19 tử vong đột ngột tăng?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
21/12/2021 21:04 GMT+7

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế hôm nay 21.12 cho biết số ca tử vong tăng thêm 19 ca. Vì sao có diễn biến đột ngột này?

Ngày 21.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Covid-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trong ngày đã ghi nhận thêm 370 ca nhiễm Covid-19, đều phát hiện trong cộng đồng và được cách ly ngay sau khi phát hiện.

Theo số liệu của ban chỉ đạo, tính đến ngày 20.12, tại Thừa Thiên - Huế ghi nhận 13 ca tử vong, nhưng chỉ 1 ngày sau (21.12) đã có thêm 19 ca tử vong, như vậy tổng số ca tử vong đã tăng lên con số 32.

Trung tâm nghiên cứu và điều trị Covid-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế

BVCC

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, PGS-TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đây là số liệu cộng dồn chứ không phải trong ngày có 19 người chết.

Ngày 21.12: Cả nước 16.325 ca Covid-19, 50.191 ca khỏi | Hà Nội 1.704 ca | TP.HCM 813 ca

TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và điều trị Covid-19 tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế, cũng cho biết trong ngày 21.12 chỉ ghi nhận 1 ca bệnh Covid-19 nặng tử vong. Còn số liệu 32 ca là số liệu cộng dồn từ trước tới nay.

Thừa Thiên - Huế đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Bùi Ngọc Long

Theo TS Nguyễn Thanh Xuân, trong số 32 ca nhiễm Covid-19 và tử vong, đa số đều già yếu và có bệnh nền rất nặng nên không thể nói họ chết do Covid-19.

"Chúng tôi đang yêu cầu các bộ phận chuyên môn, trong báo cáo phải ghi rõ thêm từng trường hợp tử vong với bệnh cảnh cụ thể, vì nhiều ca nếu không nhiễm Covid-19 họ cũng tử vong vì bệnh quá nặng", TS Nguyễn Thanh Xuân giải thích thêm.

Tính đến 16 giờ ngày 21.12, tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 9.459 ca nhiễm Covid-19 khẳng định có mã bệnh của Bộ Y tế (trong đó có số ca nhiễm chuyển từ các địa phương đến cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế điều trị) và đã điều trị khỏi 7.401 trường hợp. Hiện địa phương đang điều trị 2.026 ca, số ca tử vong cộng dồn là 32 ca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.