Tình hình Covid-19 tại Thừa Thiên - Huế: Ngày đầu số ca nhiễm vượt ngưỡng 100

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
21/11/2021 21:27 GMT+7

Sau hơn một tuần với số lượng ca nhiễm dao động từ 60-96 ca/ ngày, hôm nay 21.11, lần đầu tại Thừa Thiên - Huế số ca nhiễm Covid-19 lên tới 119 ca.

Chiều tối nay 21.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trong ngày đã ghi nhận 119 ca dương tính Covid-19. Như vậy, sau hơn một tuần kể từ ngày 13.11, số ca nhiễm không còn dao động từ 60- 96 ca/ngày mà lần đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vượt qua ngưỡng 100 ca/ngày.

Chợ Nọ (xã Phú Dương, TP.Huế) phong tỏa sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19

CTV

Các địa bàn có số ca nhiễm Covid-19 cao vẫn tập trung ở các phường Vĩ Dạ, Phú Hậu, Thuận Lộc, An Hòa, Phú Dương, Hương Vinh, Hương Long.

Xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại chợ Trường An, TP.Huế

CTV

Trong số 119 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận hôm nay, có 68 ca cộng đồng. Đặc biệt, số ca nhiễm từ F1 cách ly tại nhà được phát hiện lên tới 37 ca. Còn lại là những ca nhiễm phát hiện trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, giám sát y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bản tin Covid-19 ngày 21.11: Cả nước thêm 9.889 ca nhiễm mới | Dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp

Cách ly F1 tại nhà

Chợ An Cựu (P.An Cựu) đã phong tỏa để sàng lọc tầm soát sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19

CTV

Tại Thừa Thiên – Huế, để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, hôm qua 20.11 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã có công văn quy định biện pháp y tế đối với các trường hợp liên quan.

Theo quy định mới này, từ ngày 20.11, tất cả F1 đều cách ly y tế tại nhà (nơi lưu trú).
Tuy nhiên, việc cách ly F1 tại nhà đang đặt ra thách thức mới đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thừa Thiên - Huế trong thời gian tới, nhất là nguy cơ lây nhiễm trong trường hợp kiểm soát không tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.