Thừa Thiên - Huế: Xuyên đêm tìm kiếm ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu

22/02/2023 09:35 GMT+7

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang chia thành các tổ để khẩn trương tìm kiếm một ngư dân gặp nạn trên biển.

Sáng 22.2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đang huy động lực lượng, phối hợp phương tiện của Hải đội 2 (Bộ độ biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) và chính quyền địa phương chia thành các tổ khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn một ngư dân gặp nạn, mất tích trên biển.

Lực lượng chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích

VÕ TIẾN

Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 21.2, tàu cá mang số hiệu TTH 49125TS do ông Dương Văn Cho (50 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng) điều khiển trên đường đánh bắt cá trở về neo đậu tại cảng Thuận An, khi đến phao số 0 thì bị sóng đánh bể mạn dẫn đến chìm tàu.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có ông Cho và 2 thuyền viên khác gồm Nguyễn Văn Toản (38 tuổi), Nguyễn Văn Siêu (22 tuổi, cùng trú tại Tổ dân phố Tân Lập, P.Thuận An, TP.Huế).

Ngay sau khi tàu cá bị chìm, ông Cho và ông Toản đã bơi được vào bờ (điểm cập bờ thuộc địa bàn P.Thuận An); riêng anh Nguyễn Văn Siêu bị sóng cuốn mất tích.

Tham gia hỗ trợ cứu nạn, có lực lượng của Hải đội 2 thuộc BĐBP Thừa Thiên-Huế và 3 tàu cá của ngư dân.

Tham gia hỗ trợ cứu nạn có lực lượng của Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế và 3 tàu cá của ngư dân

VÕ TIẾN

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động lực lượng, phối hợp phương tiện của Hải đội 2 và chính quyền địa phương chia thành các tổ khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Đến thời điểm hiện tại, với sự hỗ trợ của 3 tàu cá, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.