Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 cùng đồng bào vùng cao Thừa Thiên - Huế xây dựng nông thôn mới

31/12/2022 17:00 GMT+7

Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã A Roàng, H.A Lưới (Thừa Thiên – Huế) phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Những ngày cuối tháng 12.2022, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng bà con nhân dân xã A Roàng, H.A Lưới nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 cùng bà con nhân dân xã A Roàng đắp đập.

TRẦN TÌNH

Bộ đội cùng người dân chuyển hàng chục khối đất đá từ nơi khác về để đắp đập ngăn nước, phục vụ tưới tiêu cho hàng chục ha diện tích lúa nước của trên 150 hộ dân các thôn Ka Lô, Ka Rôông - A Ho. Do mưa lũ nên đập ngăn nước đã bị trôi nhiều tháng nay, diện tích ruộng lúa khô hạn không có nước cho bà con sản xuất.

Các chiến sĩ và người dân cùng nhau nạo vét bùn đất, rác thải, giúp kênh mương thông thoáng. Sau quá trình ra quân, hệ thống đập và kênh mương đã được khơi thông dẫn nước vào cánh đồng phục vụ cho bà con sản xuất vụ lúa đông xuân.

Nhận được sự giúp đỡ của những người lính, bà Hồ Thị Sơn, thôn Ka Rôông - A Ho phấn khởi: “Từ khi nghe thông tin bộ đội về đây giúp nhân dân làm các công trình thủy lợi tinh thần của bà con ở đây rất chi là vui. Quá trình bộ đội về cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con rất nhiệt tình, trách nhiệm, gần gũi với bà con, các chú rất là đáng yêu, như con trong nhà vậy”.

Bên cạnh giúp địa phương làm kênh mương, nội đồng, cán bộ, chiến sĩ còn cùng với các lực lượng địa phương, giáo viên mầm non xã A Roàng tổ chức cải tạo, củng cố cảnh quan khuôn viên sân trường... góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp cho các cháu có khu vui chơi, học tập.

Trước việc làm trên, cô Hồ Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã A Roàng bày tỏ sự cảm kích. “Trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại địa bàn, mặc dù gặp khó khăn về thời tiết mưa lạnh và điều kiện sinh hoạt. Nhưng cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn giúp đỡ nhà trường tổng dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đổ bê tông sân trường để các cháu có sân chơi lành mạnh, vui tươi và đây cũng là cơ hội để cho trường phát triển chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023”, cô Hạnh nói.

Củng cố xây dựng “Thế trận lòng dân”

Không chỉ dừng lại ở những việc làm đó, những người lính cụ Hồ còn tham gia bê tông hóa sân trường, đường làng, ngõ xóm, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách... chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách

TRẦN TÌNH

Dịp này, bộ đội còn tuyên truyền cho bà con hiểu rõ hơn chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, định hướng dư luận trước những vấn đề thời sự chính trị đang được quan tâm, giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Ông Hồ A Lua, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã A Roàng, H.A Lưới mong muốn trong thời gian tới bộ đội sẽ tiếp tục đồng hành và có nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo thiếu tá Nguyễn Đình Trình, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 6, cho biết đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về phong tục tập quán của nhân dân và cũng qua đây để bà con hiểu hơn về bộ đội.

Qua các hoạt động cũng rất thiết thực, có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố xây dựng “Thế trận lòng dân”, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.