Thua vì phong cách, U.20 Thái Lan 'cay đắng' bị loại khỏi VCK châu Á

Minh Tân
Minh Tân
19/10/2022 06:17 GMT+7

Hy vọng có được 1 trong 5 chiếc vé nhì bảng tốt nhất để tham dự VCK U.20 châu Á 2023 của Thái Lan đã không thành vì chỉ số fair-play.

Trước vòng đấu cuối cùng của bảng H vòng loại U.20 châu Á diễn ra giữa Úc và Iraq, đội bóng U.20 Thái Lan đã "nín thở" chờ đợi kết quả của trận đấu này khi Iraq sẽ là đối thủ tranh suất nhì bảng với "Voi chiến". Nếu đội bóng xứ chuột túi có được chiến thắng với cách biệt 2 bàn thì U.20 Thái Lan sẽ được vào VCK năm sau.

Nỗi buồn của U.20 Thái Lan khi không thể tham dự VCK

FAT

Tuy nhiên, U.20 Úc đã khiến đội bóng Thái Lan thất vọng khi chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 do công của Gabriel Popovic ghi được ở phút 59. Với trận thắng này, U.20 Úc giành ngôi nhất bảng với 9 điểm và đoạt tấm vé trực tiếp cuối cùng dự VCK. U.20 Iraq nhì bảng với 6 điểm và để cạnh tranh một trong 5 suất vé vớt dự VCK U.20 châu Á đầy thú vị.

Trong số những đội hạng nhì, U.20 Việt Nam, Kyrgyzstan và Trung Quốc có hiệu số phụ rất cao và gần như chắc suất lọt vào VCK. Cuộc cạnh tranh chiếc còn lại giữa U.20 Syria và Thái Lan cùng có 6 điểm và hiệu số phụ +3. Đến lúc này, chỉ số fair-play được tính đến.

Bảng xếp hạng 10 đội hạng nhì

CHỤP MÀN HÌNH

Xét về điểm phong cách, đội U.20 Syria (-8) đẩy Thái Lan (-10) xuống vị trí thứ 6 để giành chiếc vé cuối cùng. U.20 Thái Lan đã bị loại khi phải nhận tới 10 thẻ vàng trong các trận vòng loại.

Với việc U.20 Thái Lan bị loại, VCK U.20 châu Á 2023 được tổ chức ở Uzbekistan chỉ có hai đội bóng của khu vực Đông Nam Á là U.20 Việt Nam và U.20 Indonesia được tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.