Thúc đẩy công bố quốc tế nghiên cứu lĩnh vực khoa học giáo dục ở Việt Nam

23/04/2022 13:45 GMT+7

Sáng 22.4, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Q.4, TP.HCM) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Thúc đẩy công bố kết quả nghiên cứu của giảng viên lĩnh vực Khoa học Giáo dục ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Hội thảo này tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy công bố quốc tế kết quả nghiên cứu của giảng viên lĩnh vực khoa học giáo dục ở Việt Nam.

Hội thảo nhằm thúc đẩy công bố nghiên cứu của giảng viên lĩnh vực Khoa học Giáo dục

duy anh

Theo PGS.TS Trần Thị Hồng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, điều này rất có ý nghĩa đối với nhà trường bởi vì mỗi năm trường có khoảng 660 bài báo ISI/SCOPUS. Nhưng tỉ lệ các bài báo trong lĩnh vực khoa học giáo dục chỉ trên dưới 10 bài. Đó là điều nhà trường rất băn khoăn và luôn nghĩ phải làm thế nào để tăng số lượng các bài báo quốc tế trong lĩnh vực khoa học giáo dục lên. Và như vậy cũng sẽ góp phần tăng số lượng bài báo khoa học của trường tăng lên.

Hội thảo lần này cũng là dịp để các nhà khoa học, giảng viên lĩnh vực khoa học giáo dục học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, lĩnh hội và nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu nhằm phát triển kỹ năng công bố kết quả nghiên cứu khoa học.

Các chuyên gia nước ngoài tại hội thảo

vũ đoan

“Sau hội thảo hôm nay, chúng tôi có khoảng 35 bài báo các thầy cô nộp về. Chúng tôi sẽ lựa chọn những bài báo có chất lượng và đã hợp tác với Bộ GD-ĐT, Tạp chí Giáo dục, để chúng tôi xuất bản một cái chuyên san đặc biệt cho Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Với những bài báo có chất lượng trong hội thảo này, chúng tôi cũng có liên kết các trường ở Malaysia, các trường ĐH ở bên Anh thì có thể có những bài báo quốc tế trong các tạp chí ISI/SCOPUS” PGS.TS Trần Thị Hồng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.