Thúc đẩy phát triển du lịch Phú Quốc - Ấn Độ

08/04/2022 20:14 GMT+7

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM khẳng định sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp lữ hành của Phú Quốc và Ấn Độ kết nối trực tiếp với nhau phát triển du lịch.

Chiều 8.4, tại TP.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến du lịch Phú Quốc và Ấn Độ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị bằng hình thức trực tuyến

HOÀNG TRUNG

Phát biểu chào mừng, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, mong muốn thông qua hội nghị, sẽ mời gọi các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ đến tham gia đầu tư; liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang và Ấn Độ… Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và rất kịp thời trong thời điểm hiện nay nhằm từng bước khôi phục hoạt động du lịch của tỉnh Kiên Giang, cũng như ngành du lịch của cả nước. “Về phía ngành du lịch tỉnh Kiên Giang, chúng tôi sẽ cùng với UBND TP.Phú Quốc và các sở, ngành có liên quan luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách Ấn Độ có nhu cầu tìm hiểu thị trường, liên kết đầu tư, hợp tác phát triển du lịch cũng như đến tham quan du lịch tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”, ông Thái nói.

Du khách xếp hàng dài chờ lên cáp treo ở Phú Quốc trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần

HOÀNG TRUNG

Ông Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, cho rằng phải tìm mọi cách để khai thác hết tiềm năng du lịch của Phú Quốc. Cơ quan chức năng hai nước phải hỗ trợ nhau, kêu gọi du khách đến với Phú Quốc, du lịch đóng góp rất lớn cho kinh tế rất thành phố này.

Tại hội nghị, ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã tranh thủ giới thiệu những nét đẹp du lịch của Ấn Độ, với nhiều sản phẩm du lịch nổi tiếng như: du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch phật giáo, du lịch chữa bệnh… Với những cơ chế mới, thúc đẩy phát triển cơ sở vật chất và việc kết nối các chuyến bay trở lại, ngài đại sứ tin tưởng lượng khách du lịch hành hương đến Ấn Độ sẽ ngày càng gia tăng.

Đám cưới đại gia Ấn Độ được tổ chức tại Phú Quốc vào tháng 3.2019

HOÀNG TRUNG

“Với những sản phẩm du lịch tốt của 2 địa phương, chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp hai bên phối hợp tốt để sớm tạo ra những sản phẩm du lịch trọn gói để phục vụ tốt nhất cho du khách. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên cùng phát triển du lịch của 2 địa phương”, ông Pranay Verma nói.

Hội nghị cũng diễn ra phiên thảo luận về phương án kết nối và hợp tác giữa doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam để xúc tiến du lịch Phú Quốc - Ấn Độ. Các đại biểu cho rằng cần thêm những sản phẩm du lịch độc đáo hơn, đa dạng hơn, chứ không chỉ là tổ chức những đám cưới cho các đại gia như Phú Quốc đã từng được đại gia Ấn Độ chọn là nơi tổ chức đám cưới vào tháng 3.2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, khẳng định sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp lữ hành của Phú Quốc và Ấn Độ kết nối trực tiếp với nhau để lên những chương trình, thiết kế những tour du lịch giữa hai địa phương được thuận lợi. Đồng thời, ông Madan Mohan Sethi cũng mời gọi chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức những buổi thảo luận sâu hơn nữa đề tìm ra phương án quảng bá du lịch cho Phú Quốc và Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.