Thúc đẩy việc hồi phục và phát triển kinh tế

11/12/2021 06:03 GMT+7

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn (Trường ĐH Fulbright VN) nhận định hiện nay tình hình dịch Covid-19 ở VN và nhiều nước cũng dần được kiểm soát.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm vắc xin trong dân của VN hay nhiều quốc gia khá cao. Biến chủng mới Omicron cho đến nay theo quan điểm của các chuyên gia dịch tễ là không đáng quan ngại như từng lo sợ khi mới phát hiện. Vì vậy, việc mở cửa lại các chuyến bay thương mại, mở cửa cho du khách quốc tế đến VN càng nhanh càng tốt. Bởi việc đó không chỉ ảnh hưởng đến ngành hàng không, du lịch mà còn tác động đến rất nhiều lĩnh vực liên quan như lưu trú, dịch vụ vui chơi, ẩm thực và đặc biệt là quan hệ đầu tư của VN với nhiều quốc gia.

Mở chuyến bay thương mại quốc tế sẽ giúp cả hàng không và du lịch hồi sinh

lã nghĩa hiếu

Hiện nay, nhu cầu du lịch và chi tiêu của khách quốc tế rất lớn sau một thời gian bị hạn chế. Nếu VN chậm chân trong việc mở cửa thì cơ hội đó bị bỏ lỡ và khiến các doanh nghiệp liên quan sau hơn 2 năm khó khăn không có cơ hội phục hồi. Hơn nữa, trong chiến lược phát triển kinh tế, Chính phủ vẫn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và hướng đến mục tiêu đóng góp khoảng 10% GDP của VN. Vì vậy, không thể chần chừ hơn nữa mà phải mở cửa hoạt động này. Miễn là đưa ra quy định cụ thể như đã tiêm vắc xin, đảm bảo quy định phòng chống dịch tại VN như tuân thủ 5K.

Vị chuyên gia này cho rằng doanh nghiệp nào, ngành nào đã chuẩn bị tốt thì thúc đẩy mở cửa càng sớm mà không thể chờ đợi thực hiện cùng lúc cho tất cả mọi ngành. “Không lý gì chúng ta đã thích nghi an toàn với Covid-19, mở cửa cho người dân trong nước đi lại tự do với hộ chiếu vắc xin mà lại không chấp nhận cho người VN ở nước ngoài hay khách quốc tế vào VN khi họ đã có hộ chiếu vắc xin tương tự.

Tôi nghĩ rằng bản thân các doanh nghiệp du lịch cũng đã sẵn sàng và đảm bảo các phương án tuân thủ để phòng dịch nghiêm ngặt, vì điều đó cũng là bảo vệ chính họ và nhân viên của mình. Do đó, khi mở cửa lại các chuyến bay thương mại, mở cửa cho du khách vào VN với hộ chiếu vắc xin, xét nghiệm âm tính thì không cần áp dụng thêm các quy định khác, nhất là không thực hiện việc cách ly khách nhập cảnh nữa.

Chúng ta nên thực hiện và áp dụng chính sách cho du khách cũng như người trong nước đang đi lại giữa các địa phương với nhau sau khi đã thỏa đủ điều kiện. Cứ một ngày trôi qua mà chưa mở cửa cho hàng không và khách quốc tế là VN sẽ mất nhiều chi phí cơ hội, là thiệt hại lớn cho nền kinh tế”, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cho rằng ngành công nghiệp du lịch liên quan tới rất nhiều ngành. Trong 3 lĩnh vực lưu trú, lữ hành và vận tải thì lưu trú phát triển rất mạnh, tổng vốn đầu tư rất lớn. Hàng loạt chủ đầu tư đang đứng trước nguy cơ không thể vực dậy vì du lịch bất động. Họ chủ yếu dựa vào vốn vay từ ngân hàng.

Nếu họ “chết” thì ngân hàng có yên? Nói vậy để thấy hệ lụy từ việc chậm trễ hồi phục du lịch là rất lớn. Phải có giải pháp mạnh, đồng bộ ở cả 3 mảng lưu trú, lữ hành, đặc biệt là vận tải quốc tế, hàng không để phục hồi ngay trong mùa tết sắp tới. Nếu muốn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì không thể chậm hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.