Thực hư những ‘pho tượng’ lạ đặt trước Đại nội Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/02/2023 11:14 GMT+7

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế lên tiếng lý giải cụ thể về các "pho tượng hình người" đặt trước Đại nội gây tranh cãi.

Sáng 13.2, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết đơn vị vừa cho di chuyển các "pho tượng hình người" đặt trước Đại nội Huế đi nơi khác.

Những pho tượng hình người đặt trước Đại nội Huế đã gây ra nhiều tranh cãi

Những pho tượng hình người đặt trước Đại nội Huế đã gây ra nhiều tranh cãi

PHÚC TOÀN

Trước đó, chiều 12.2, nhiều du khách đến tham quan Đại nội Huế bất ngờ khi 2 bên cầu Kim Thủy (lối vào trước Ngọ môn) xuất hiện nhiều pho tượng giống hình người. Hình ảnh những pho tượng được nhiều người chụp, đăng lên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

"Mình nghĩ đưa những pho tượng này vào đã phá vỡ bố cục cảnh quan. Chắc chắn sẽ không tồn tại lâu đâu", tài khoản T.N.N bày tỏ.

Một số người còn "giật cả mình" khi thấy các pho tượng này trong đêm. Sau khi hình ảnh các pho tượng lan truyền trên mạng xã hội, sáng 13.2 đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã có những phản hồi cụ thể.

"Các pho tượng này được các họa sĩ làm trong một chương trình ca Huế thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, sau đó các họa sĩ đã đưa ra ở vị trí trước Đại nội để chụp ảnh chứ không phải công trình của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế", ông Nguyễn Phước Hải Trung giải thích. Nghệ sĩ nhân dân Phan Thị Bạch Hạc, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế xác nhận, các pho tượng trên chỉ là một dự án thực tập của một số sinh viên thuộc Trường Đại học nghệ thuật - Đại học Huế.

Sau khi hoàn thành sản phẩm, các bức tượng này được đưa qua nhà hát để làm chương trình ca Huế. Tuy nhiên chưa thống nhất ý kiến thì hôm qua (12.2) các bạn sinh viên đã đưa ra trước Đại nội Huế để chụp ảnh, gây hiểu lầm.

Trong sáng nay (13.2), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã cho thu hồi các pho tượng trên trước khi bắt đầu phục vụ du khách đến tham quan Đại nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.