Thực hư thông tin 'biệt phủ' không phép của một giám đốc sở tại Thừa Thiên - Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/09/2024 10:49 GMT+7

Sau những thông tin 'đồn đoán' về căn 'biệt phủ' xa hoa, chưa được cấp phép xây dựng của một giám đốc sở tại Thừa Thiên – Huế, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh.

Sau những thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội về căn "biệt phủ" xa hoa, xây dựng không phép tại xã Thủy Thanh (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) của một giám đốc sở, sáng 14.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh cho biết, thông tin trên sai sự thật.

Theo ông Tuấn, "biệt phủ" này được xây dựng trên khu đất hơn 1.000 m², được UBND xã Thủy Thanh cấp phép xây dựng từ năm 2021, thuộc quyền sở hữu của một người tên Minh, có hộ khẩu ở Hà Nội.

Cùng ngày, ông Trần Trung, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX.Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho biết, tuy đã được cấp phép xây dựng nhưng khi tiếp nhận tin trên mạng xã hội, đơn vị cũng đã tiến hành kiểm tra các quy định về xây dựng của công trình này. Nếu xây dựng vượt quá diện tích đất được phép sẽ xử lý.

"Hôm nay chúng tôi đang tiến hành kiểm tra và sẽ thông tin cụ thể vào thứ hai (16.9)", ông Trung nói.

Thực hư thông tin 'biệt phủ' không phép của một giám đốc sở tại Thừa Thiên - Huế- Ảnh 1.

Căn biệt phủ nhìn từ trên cao

ẢNH: TÀI KHOẢN N.X.D

Trước đó, một tài khoản Facebook có tên N.X.D đăng tải loạt hình ảnh về một căn "biệt phủ", có kiến trúc nguy nga tựa như một "đại nội" thu nhỏ, tọa lạc trên khu đất 3 mặt tiền với, tiêu đề "Biệt phủ của một giám đốc sở ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tưởng như một góc đại nội lạc ra đây vậy!".

Bài đăng thu về hàng ngàn lượt tương tác và chia sẻ, gây "dậy sóng" cộng đồng mạng.

Từ góc nhìn trên cao, căn "biệt phủ" này có lối kiến trúc khá nguy nga, sử dụng các chất liệu truyền thống, lợp ngói và nhiều họa tiết tỉ mỉ như các công trình cung điện, lăng tẩm triều Nguyễn. Ở dưới bài đăng, một số tài khoản cho rằng: "Thoạt nhìn công trình này như một Đại nội Huế thu nhỏ".

Thực hư thông tin 'biệt phủ' không phép của một giám đốc sở tại Thừa Thiên - Huế- Ảnh 2.

Căn biệt phủ được xây dựng tương tự lối kiến trúc của cung đình Huế

ẢNH: TÀI KHOẢN FACEBOOK N.X.D

Đáng chú ý, ở một bài đăng khác của chủ tài khoản Facebook này còn đăng dòng trạng thái: "Có thông tin nói biệt phủ của một giám đốc sở ở tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng chưa có phép. Đề nghị ngành chức năng của tỉnh sớm kiểm tra". Những "đồn đoán" này đã khiến dân mạng phẫn nộ, mong làm rõ thực hư sự việc.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.