Thực hư thông tin chú chó Mông cộc được bán giá 450 triệu đồng

12/10/2022 18:29 GMT+7

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin về buổi giao dịch mua bán một chú chó Mông cộc. Đặc biệt, chú chó này được bán với giá 450 triệu đồng và đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, có rất nhiều ý kiến cho rằng do các cá nhân tự “thổi giá” để “rửa tiền”. Bên cạnh đó, theo một số cá nhân được cho là am hiểu về loài chó Mông cộc, chú chó này thực sự có giá trị.

Buổi giao dịch chú chó khiến dân mạng xôn xao

nvcc

Theo tìm hiểu của chúng tôi, buổi giao dịch vừa được thực hiện ngày 11.10 tại TP.Việt Trì (Phú Thọ). Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, cả hai bên mua bán đều ra về vui vẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Duy Bình (37 tuổi, trú tại TP.Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, anh chính là người mua chú chó Mông cộc với giá 450 triệu đồng.

“Tôi biết có rất nhiều người không tin về giá trị của chú chó này nhưng trong lĩnh vực gì cũng vậy, sẽ có những ý kiến trái chiều. Buổi giao dịch của chúng tôi có hàng trăm người chứng kiến, trong đó có những chuyên gia nuôi chó chứ không phải cuộc thỏa thuận của 2 người”, anh Bình nói.

Chú chó Mông cộc có giá bằng cả chiếc xe ô tô

nvcc

Theo anh Bình, đây là chú chó Mông cộc có “1 không 2”, không có một lỗi nào dù nhỏ. Cách đây 6 tháng, anh tham dự một cuộc thi ở Hải Phòng nên biết đến chú chó này. Thời điểm đó, anh đã ngỏ lời mua với giá 300 triệu đồng nhưng chủ sở hữu không bán.

“Chó cao 55 cm, nặng 26 kg, các yếu tố về màu mắt, đầu, tai… đều hoàn hảo, cân đối. Ngoài ra, nó còn được công nhận giống quý và từng đoạt giải nhất một cuộc thi về chó ở Hải Phòng nên bản thân tôi quyết định phải bỏ công sức và tiền bạc để sở hữu nó”, anh Bình nói.

Anh Bình cho biết thêm, số tiền 450 triệu ở thời điểm này không phải ai cũng dám bỏ ra để mua chó nhưng do niềm đam mê và yêu thích vẻ đẹp của chú chó khiến anh quyết tâm.

“Trước mắt, tôi sẽ nuôi làm giống và nhân bản lên để giữ nét đẹp của loài chó này”, anh Bình thông tin.

Ông Đỗ Võ Việt Dũng, Chủ tịch Câu lạc bộ chó Mông cộc Hà Nội, cho biết một con chó Mông cộc có giá 450 triệu đồng ở thời điểm hiện tại là cao nhưng đã từng có những vụ mua bán lên đến 700 - 800 triệu đồng cách đây hơn 1 năm.

“Thực tế, chẳng con chó nào hoàn hảo về tất cả đặc điểm. Tuy nhiên, nếu người chơi yêu thích, họ sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu”, ông Dũng nói.

Về lo ngại có thể nhiều người dựa vào việc mua bán loại chó quý hiếm để "thổi giá" như lan đột biến trước đây, ông Dũng cho rằng, có một thời gian những chú chó này được đẩy giá lên cao hơn nhưng hiện tại lại đang trầm xuống.

Theo kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi chó Mông cộc, ông Dũng cho rằng những người trả giá một chú chó cao, lên tới vài trăm triệu đồng thường là những người kinh doanh, không phải chỉ nuôi "thuần khiết".

Chó Mông cộc được nhiều người xem là một trong "tứ đại quốc khuyển" của Việt Nam, bao gồm chó Phú Quốc, chó xù Bắc Hà, chó lài Sông Mã và Mông cộc đuôi. Loài chó này gắn liền với lịch sử xa xưa của người Mông qua quá trình du cư tới Việt Nam.

Giống chó này có đuôi rất ngắn và răng thường có từ 6 - 8 cạnh khác nhau, đây là đặc điểm của loài chó săn cổ xưa, theo kiểu cắn cổ con mồi và xé thịt.

Từ xưa, giống chó này đã được sử dụng làm chó săn, chó canh gác và được nhiều dân chơi cả nước săn lùng và sở hữu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.