Thuế chống bán phá giá tôm tại Mỹ còn 0%

Chí Nhân
Chí Nhân
10/04/2019 14:55 GMT+7

Đó là kết quả sơ bộ của đợt rà soát hành chính lần thứ 13 - POR13, mới được Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố hôm nay 10.4. Đây được xem là tin vui giữa lúc ngành này đang gặp nhiều khó khăn .

Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) xác nhận với phóng viên Báo Thanh Niên thông tin trên.
Đây chưa phải là kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 13, giai đoạn (1.2.2017 - 31.1.2018). Theo thông lệ, trong khoảng thời gian cuối quý 1 hoặc đầu quý 2, DOC đưa ra kết quả rà soát sơ bộ sau đó đến cuối quý 3 sẽ đưa ra kết quả cuối cùng. Mức thuế 0% được áp dụng cho tất cả doanh nghiệp tôm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Dù chỉ là kết quả sơ bộ, song nhiều doanh nghiệp cho rằng đây là kết quả tích cực và đáng vui mừng với ngành tôm Việt Nam. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam vào Mỹ trong thời gian tới và càng có ý nghĩa khi thời gian gần đây ngành tôm thế giới đang gặp khó khăn do cung vượt cầu.
Trong những đợt rà soát thuế chống bán phá giá gần đây, con tôm Việt Nam luôn nhận được những kết quả tích cực. Tháng 9 năm ngoái, kết quả cuối cùng thuế chống bán phá giá trong giai đoạn xem xét hành chính lần thứ 12 - POR12 cũng giảm mạnh xuống mức 4,58%. Mức thuế này đã thấp hơn rất nhiều so với mức thuế sơ bộ 25,39% mà DOC thông báo ngày 8.3.2018. Kết quả này cũng khả quan hơn so với mức thuế cuối cùng của giai đoạn POR11.
Năm 2018, Mỹ tăng 5% về khối lượng tôm nhập khẩu nhưng giảm 4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017, do xu thế giá giảm mạnh. Giá nhập khẩu trung bình trong tháng 11.2018 đạt 8,92 USD/kg, giảm 12% so với tháng 11.2017 (10,16 USD/kg) và giảm 1% so với tháng 10.2018 (9,04 USD/kg).
Tính tới tháng 11.2018, Việt Nam xuất khẩu gần 54.100 tấn tôm sang Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Việt Nam là nguồn cung cấp tôm đứng hàng thứ 4 ở thị trường Mỹ.
Hai tháng đầu năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn đi theo xu hướng giảm của năm 2018 do trùng vào thời điểm Tết Nguyên đán và tồn kho trên các thị trường vẫn còn. Giá trị xuất đạt gần 374 triệu USD, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm 2018.
Ấn Độ là nguồn cung tôm lớn nhất ở thị trường Mỹ nhờ lợi thế giá rẻ. Việc được xem xét giảm thuế chống bán phá giá về 0% sẽ tạo điều kiện để con tôm Việt Nam tăng sức cạnh tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.