Thuế đáp trả Mỹ của Trung Quốc chính thức có hiệu lực

01/06/2019 16:00 GMT+7

Quyết định nâng thuế suất tối đa 25% đối với hầu hết các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1.6, trong bối cảnh xung đột thương mại song phương vẫn chưa đến hồi kết.

Các thuế suất mới, được Trung Quốc công bố vào ngày 13.5 và có hiệu lực từ 0 giờ 1.6 (giờ địa phương), áp mức 20% hoặc 25% cho hơn phân nửa số hàng hóa trong danh sách 5.140 mặt hàng của Mỹ với tổng trị giá 60 tỉ USD.
Mức áp thuế trước đó là 5% hoặc 10%, theo Reuters.
Đây là hành động đáp trả việc Mỹ chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc.
Mỹ-Trung hiện vẫn chưa có kế hoạch đàm phán tiếp theo kể từ khi nỗ lực lần cuối vào ngày 10.5 đã kết thúc trong tình trạng bế tắc.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 31.5 cũng cho biết sẽ công bố danh sách các tổ chức và công ty nước ngoài bị liệt vào dạng “không đáng tin cậy”, gây tổn hại cho lợi ích của các công ty nước này.
Dựa vào danh sách trên, Bắc Kinh cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể “trong tương lai gần”.
[VIDEO] Chiến tranh thương mại căng thẳng, Mỹ lo ngại Trung Quốc ngừng cung cấp đất hiếm
Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc là bên phá hỏng nỗ lực đàm phán khi “thất hứa”, không giữ đúng cam kết đã đạt được trong các vòng đàm phán trước đó.
Tuy nhiên, phía Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.