Các chuỗi thức ăn nhanh Mỹ sử dụng thịt bò Úc vì hàm lượng chất béo thấp. Thịt bò Úc được trộn với thịt bò Mỹ có nhiều mỡ hơn để tạo ra hamburger với độ béo "lý tưởng". Điều này đồng nghĩa thực khách Mỹ sẽ cảm nhận được tác động của thuế quan.
Úc mỗi năm xuất khẩu 2,52 tỉ USD thịt bò sang thị trường lớn nhất là Mỹ, nhưng đã cấm thịt bò tươi của Mỹ kể từ năm 2003 sau khi phát hiện bệnh bò điên trong gia súc Mỹ. Điều này đã khiến ông Trump phật ý, phàn nàn rằng Úc “không chịu mua thịt bò Mỹ” và tuyên bố áp thuế với Úc.
Bình luận (0)