Thuế thu nhập cá nhân nên chỉnh sửa cho phù hợp

19/02/2022 06:39 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc cho rằng giá hàng hóa tăng trong khi thu nhập của nhiều người sụt giảm vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , thì thuế thu nhập cá nhân nên chỉnh sửa cho phù hợp.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ cuối năm 2021, nhiều hàng hóa đã âm thầm tăng giá từ 5 - 10% và giữ nguyên cho đến nay.

Có thể thấy các chi phí cho cuộc sống bình thường của nhiều gia đình đều đi lên trong vòng một năm qua, nhất là ở những thành phố lớn như TP.HCM. Trong khi đó, quy định cho giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và 4,4 triệu đồng/người/tháng đối với người phụ thuộc là không đủ để đảm bảo đời sống cho những gia đình có thu nhập trung bình.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời khiến người nộp thuế chịu thiệt

ĐÀO NGỌC THẠCH

Người đi làm công ăn lương đang phải đóng TNCN với mức cao nhất lên 35% thì với những cá nhân có thu nhập từ các mạng xã hội như Facebook, YouTube… chỉ phải đóng thuế TNCN ở mức 2%.

Giả sử một người làm công ăn lương có thu nhập 41 tỉ đồng trong 2 năm, tính bình quân thu nhập mỗi tháng là 1,7 tỉ đồng/tháng sẽ phải đóng mức thuế cao nhất trong biểu thuế lũy tiến từng phần là 35%, tương ứng với số thuế bình quân mỗi tháng phải nộp 585 triệu đồng. Như vậy tổng cộng trong 2 năm, số tiền thuế TNCN mà người làm công ăn lương sẽ phải đóng khoảng 14 tỉ đồng. Có thể thấy, cùng một mức thu nhập mà người làm công ăn lương phải đóng thuế cao gấp nhiều lần so với cá nhân kinh doanh.

Quá lỗi thời

Rất nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự đồng tình với bài báo Thuế thu nhập cá nhân quá lỗi thời, đăng trên Thanh Niên ngày 18.2.2022. BĐ An Vo Thanh chia sẻ: “Bây giờ cái gì cũng tìm cách tăng giá, từ xăng dầu, thực phẩm... Chỉ mỗi lương không tăng, thậm chí thu nhập sụt giảm sau dịch do các công ty kinh doanh sản xuất sụt giảm”.

Cùng ý kiến, BĐ Lâm Hùng cho biết: “Đồng ý với bài báo. Thuế TNCN đã lạc hậu và làm cho dân bị thiệt thòi. Nên bổ sung giảm trừ phần học phí từ mầm non đến đại học và học ngoại ngữ cho dân nhờ. Hơn nữa, việc này khuyến khích các gia đình đầu tư vào giáo dục”. BĐ Trung Quang cũng cho rằng: “Đọc phân tích của các chuyên gia kinh tế, luật sư trong bài báo, tôi thấy quá đúng”.

“Bài báo viết rất chi tiết. Tôi tin các cơ quan quản lý nhà nước cũng nắm được vấn đề này rồi. Hy vọng sắp tới sẽ có thay đổi cho phù hợp với tình hình hiện tại”, BĐ phunghoang1060 viết.

Cần sửa những bất hợp lý

Đề cập đến những bất hợp lý trong cách tính thuế TNCN, BĐ NVH nêu một ví dụ về không công bằng: “Bạn tôi có 10 phòng trọ cho thuê thu được 10 triệu đồng/tháng phải đóng thuế vì thu nhập trên 100 triệu đồng/năm chưa trừ chi phí duy tu bảo dưỡng, trong khi người làm công ăn lương dưới 11 triệu đồng/tháng tức 132 triệu đồng/năm thì được miễn thuế”. BĐ này cũng lưu ý: “Hiện những người lãnh lương hưu chưa tới 2 triệu đồng/tháng sống rất khó khăn...”.

Về giảm trừ gia cảnh, nhiều BĐ cũng cho rằng giảm trừ ít và thiếu. BĐ Nguyen Van Hoang nhận xét: “Giảm trừ gia cảnh 4,5 triệu/người phụ thuộc/tháng. Trong khi con tôi là sinh viên, học phí 60 triệu đồng/năm, tiền nhà trọ và điện nước 36 triệu/tháng, rồi ăn mặc nữa. Tiền nuôi con không đủ mà phải bán đất để đóng thuế TNCN nữa, thật vô lý!”. BĐ Hung Che cũng cho rằng: “Mức giảm trừ gia cảnh cố định áp dụng từ 5 - 7 năm mới thay đổi, là lỗi thời; mức thuế 30 - 35% là quá cao. Xin xem xét giảm trừ gia cảnh phù hợp, tương ứng với lương tối thiểu tăng hằng năm, giảm bớt bậc và thuế suất”.

Trong khi đó, BĐ Trần Công Bảo chia sẻ: “Bất cập nhất là về người phụ thuộc. Người phụ thuộc là người chưa có thu nhập nhưng họ vẫn có nhu cầu ăn, mặc, sinh hoạt, học tập như bao người khác nhưng chỉ được giảm trừ thuế với một mức quá khó hiểu. Khái niệm người đi làm có thu nhập phải nuôi người chưa có thu nhập hình như không tồn tại. Vì vậy, mong các cơ quan chức năng nên nhìn nhận vấn đề này thật rõ ràng và chính xác để người lao động không quá chật vật với cuộc sống như hiện nay. Bài báo viết này quá hay và mong rằng có tác động đến chính sách thuế TNCN hiện nay. Mong chờ!”.

Do Covid-19, giá cả món gì cũng tăng, ai cũng giảm thu nhập, nhưng thuế TNCN thì cứng nhắc và đứng ỳ ra!

Than Trong Huy

Một là, thuế chỉ mới “đánh” được người có tóc, chưa “đánh” được người buôn bán online. Hai là, mức tính đóng thuế TNCN đã quá lỗi thời.

Hoanglong84 Nguyen

Đồng ý với quan điểm của bài báo, ủng hộ việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và % thuế suất phải đóng.

Phat Nguyen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.