Thuê xe ô tô tự lái đem cầm để lấy tiền trả nợ và đánh bạc

Nam Long
Nam Long
13/07/2023 19:34 GMT+7

Bị chủ nợ đòi tiền, nam thanh niên ở Bến Tre đến Vĩnh Long thuê xe ô tô tự lái rồi đem xuống Hậu Giang cầm để lấy tiền trả nợ và đánh bạc.

Ngày 13.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thịnh (27 tuổi, ngụ xã Long Thới, H.Chợ Lách, Bến Tre) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Thuê xe ô tô tự lái đem cầm lấy tiền để trả nợ và chơi đánh bạc - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Quốc Thịnh tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 29.3, Thịnh đến nhà anh P.H.T (ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ) thuê xe ô tô tự lái BS 51H - 365.49, thời gian thuê một ngày. Nhận xe xong, Thịnh lái xe đến nhà bạn chơi. Khi đi được khoảng 5 km, Thịnh bị chủ nợ ở Bến Tre gọi điện thoại đòi tiền đã mượn trước đó.

Sợ bị chủ nợ nói cho gia đình biết việc mình thiếu nợ, Thịnh đem xe vừa thuê đến cơ sở cầm đồ ở H.Phụng Hiệp (Hậu Giang) cầm được 80 triệu đồng để trả nợ và đánh bạc.

Ngày 30.3, Thịnh gọi cho chủ tiệm cầm đồ, yêu cầu nâng mức giá cầm chiếc xe thêm 20 triệu đồng. Chủ tiệm đồng ý và chuyển khoản cho Thịnh. 

Sau một ngày không thấy Thịnh trả xe theo thỏa thuận, anh T. liên lạc nhiều lần nhưng không được nên đến cơ quan công an trình báo. Theo kết quả định giá, xe ô tô trên có giá trị gần 300 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ đã thu hồi được chiếc xe ô tô và đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Quốc Thịnh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.