Thuê xe ôm chở đi lòng vòng, chờ người dân ngủ rồi lẻn vào trộm tài sản

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/11/2022 11:09 GMT+7

Hưng thuê xe ôm chở đi lòng vòng, phát hiện nhà dân sơ hở thì dừng lại ngồi đợi đến khi mọi người ngủ say, đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Hưng (42 tuổi, ngụ xã Đông Hà, H.Đức Linh, Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hưng được đưa đến một hiện trường vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản

nguyễn long

Theo Công an H.Đất Đỏ, Hưng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND cấp huyện ở tỉnh Bình Thuận và Bình Dương tuyên án tù. Tháng 3.2022, Hưng chấp hành xong án tù giam về tội trộm cắp tài sản và về địa phương sinh sống.

Sau khi vừa ra tù, Hưng tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác. Hưng dùng thủ đoạn thuê xe ôm chở đi lòng vòng, phát hiện nhà dân sơ hở, không khóa cửa cổng là đột nhập trộm tài sản.

Khoảng 21 giờ ngày 17.11, Hưng thuê xe ôm đi từ xã Tân Thắng, H.Hàm Tân (Bình Thuận) chạy theo quốc lộ 55 hướng về H.Đất Đỏ. Đến căn nhà thuộc KP.Phước Sơn, TT.Đất Đỏ (H.Đất Đỏ) có nhóm công nhân thuê ở, Hưng yêu cầu xe ôm dừng lại, trả tiền xong tìm chỗ vắng ngồi đợi.

Khoảng 2 giờ ngày 18.11, khi phát hiện người trong nhà ngủ say, cửa không đóng, Hưng đột nhập vào bên trong trộm 3 điện thoại di động rồi bỏ đi.

Điện thoại Hưng trộm của nhóm công nhân

công an cung cấp

Lúc này, một công nhân trong nhà phát hiện tri hô, cùng mọi người đuổi bắt Hưng. Hưng bỏ chạy ra đường thì bị lực lượng Công an H.Đất Đỏ đang tuần tra phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Một lãnh đạo Công an H.Đất Đỏ cho biết ngoài vụ lấy trộm 3 điện thoại trên, Hưng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.