Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh 5 lần mở két sắt trộm cắp tài sản

Nguyễn Long
Nguyễn Long
21/11/2022 16:18 GMT+7

Do nợ nần không có tiền trả, Trọng lợi dụng lúc quản lý không có ở cửa hàng, trong 2 ngày liền đã 5 lần mở két sắt trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Hồ Trọng (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trọng tại cơ quan công an

CTV

Trọng là nhân viên thu ngân của cửa hàng Bách Hóa Xanh tại số 110C Đô Lương, P.11, TP.Vũng Tàu.

Trong thời gian làm việc từ ngày 13 - 14.11, phát hiện quản lý không có mặt ở cửa hàng, Trọng đã 5 lần mở két sắt trộm tiền.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 13.11, Trọng tự mở két sắt của cửa hàng lấy 10 triệu đồng và giấu vào tất chân, rồi đến tiệm thuốc tây trên địa bàn P.11, TP.Vũng Tàu nhờ một phụ nữ bán thuốc nộp 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Số tiền này Trọng chuyển khoản trả nợ rồi quay lại cửa hàng làm việc bình thường.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Trọng tiếp tục mở két sắt của cửa hàng trộm 11 triệu đồng và nhờ người phụ nữ bán thuốc tây chuyển vào tài khoản của mình. Số tiền này Trọng cũng dùng để chuyển khoản trả nợ rồi quay lại cửa hàng làm việc.

Tiếp đó, trong ngày 14.11, Trọng đã 3 lần mở két sắt của cửa hàng lấy trộm tổng cộng 79 triệu đồng. Sau khi trộm tiền, Trọng bỏ trốn lên TP.HCM và 3 ngày sau đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.