Thụy Sĩ thừa nhận bất lợi vì chưa có FTA với Việt Nam

Thục Minh
Thục Minh
(từ Thụy Sĩ)
03/03/2023 21:05 GMT+7

Tổng cục Kinh tế Thụy Sĩ (SECO) khẳng định doanh nghiệp xuất khẩu của họ đang gặp "bất lợi" trước các đối thủ EU trên thị trường Việt Nam, nên đang ra sức "tìm liệu pháp" kết thúc tình trạng này.

Ngày 15.2, Chính phủ Thụy Sĩ công bố Chiến lược Đông Nam Á (SEA Strategy) do Bộ Ngoại giao biên soạn, vạch rõ phương hướng, mục tiêu và các hoạt động mà nước này muốn thực thi trong quan hệ toàn diện với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và từng quốc gia trong khu vực, giai đoạn 2003 - 2026.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Guy Parmelin tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 16.1.2023

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sĩ Guy Parmelin tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm 16.1.2023

VGP

Đối với Việt Nam, hợp tác phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu của Thụy Sĩ trong nhiều năm qua cũng như thời gian tới.

"Có thể nói rằng, Việt Nam là quốc gia ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển kinh tế của Thụy Sĩ. Hợp tác này nhằm thúc đẩy hoàn thiện nền kinh tế thị trường và các khuôn khổ pháp lý kinh doanh chuẩn mực, đồng thời nỗ lực tăng cường năng lực cạnh tranh và tiếp cận thị trường quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam", ông Fabian Maienfisch, người phát ngôn của SECO, trả lời phỏng vấn Thanh Niên sau khi SEA Strategy được phát hành.

SEA Strategy cũng ghi nhận Việt Nam là "nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á" và là "đối tác ngày càng quan trọng" của Thụy Sĩ.

"Thụy Sĩ và Việt Nam có truyền thống quan hệ song phương sâu đậm, giao thương kinh tế chặt chẽ. Trong năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước chúng ta đạt 2,3 tỉ USD. Thụy Sĩ cũng là một nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Việt Nam. Tính đến năm 2021, các doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hiện diện ở Việt Nam đã đầu tư tổng cộng 1,3 tỉ USD, tạo ra 17.000 việc làm", ông Maienfisch nói và cập nhật những con số mới nhất trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

SECO là cơ quan trực thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu, phụ trách việc đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) và hoạt động hợp tác phát triển kinh tế của Thụy Sĩ với các quốc gia khác.

"Bất lợi cạnh tranh"

Mặc dù quan hệ song phương tốt đẹp mọi mặt, SEA Strategy chỉ ra rằng doanh nghiệp Thụy Sĩ đang đối mặt với "sự phân biệt đối xử" so với các doanh nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Giải thích về điều này, ông Maienfisch nói: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam không chủ động hay cố tình phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp Thụy Sĩ. Sự khác nhau trong cách đối xử của Việt Nam là hệ quả tất yếu của các thỏa thuận ưu đãi mà EU có với Việt Nam trong khi Thụy Sĩ chưa có. Kể từ khi FTA giữa Việt Nam và EU có hiệu lực, phần lớn giao thương giữa Việt Nam và EU được tự do hóa trong khi Việt Nam cũng cam kết xóa dần toàn bộ thuế quan đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ EU trong vòng 10 năm. Điều đó đặt các doanh nghiệp xuất khẩu của Thụy Sĩ vào vị thế bất lợi cạnh tranh so với các đối thủ chính từ EU".

"Vì vậy, Thụy Sĩ và các quốc gia thành viên Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein - NV) đang tìm kiếm liệu pháp bằng cách đạt được FTA của riêng mình với Việt Nam, trong bối cảnh thương mại song phương đang tăng trưởng nhanh chóng."

"Điều này sẽ giúp tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp của các quốc gia liên quan và thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam", ông Maienfisch nói và tái khẳng định "đạt được FTA với Việt Nam là một ưu tiên của Thụy Sĩ và các thành viên EFTA".

Đàm phán FTA giữa Việt Nam và EFTA bắt đầu từ năm 2012 và trải qua hết vòng đàm phán thứ 16 vào năm 2018 thì bị chững lại. Trong những năm qua, nhiều cuộc gặp cấp cao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ khẳng định mong muốn sớm đạt được FTA, nhưng chưa có tiến triển đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.